Cháy kinh hoàng ở Đồng Nai: Bảy ki-ốt ở chợ đầu mối bị thiêu rụi, thiệt hại cực lớn

( PHUNUTODAY ) - Khi người thợ đang hàn cửa thì lửa bén vào các thùng mút xốp rồi bốc cháy dữ dội. Trong chốc lát, 7 ki-ốt ở khu chợ đầu mối bị thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 11h30 ngày 9/3, tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, một hộ kinh doanh trái cây ở khu vực vòng ngoài chợ thuê thợ hàn sửa chữa cửa ki-ốt. Lúc này, lửa hàn bắn vào khu vực để thùng xốp và kệ hàng bằng nhựa khiến những vật này bốc cháy.

chay-1

Hiện trường vụ cháy.

“Trong chốc lát, lửa bốc lên cao và lan rộng, bao trùm 7 ki-ốt. Khu vực không có nước và bình cứu hỏa trong khi cửa các gian hàng khóa chặt nên những người có mặt không thể can thiệp”, nhân chứng Trần Thanh Toàn cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động 2 xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 12h15 cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được chế ngự.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ trái cây, hàng hóa ở 7 ki-ốt và 2 xe máy bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Cùng thời gian, một vụ hỏa hoạn khác bùng phát tại quán cà phê số 49 trên đường Hà Huy Giáp, khu phố 2 (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thời gian này, ngọn lửa bùng lên ở góc quán rồi cháy lan ra khu vực xung quanh. Những người có mặt tại hiện trường đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai điều động 3 xe cứu hỏa đến khu vực dập lửa. Đến 12h cùng ngày, hỏa hoạn được chế ngự. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhiều vật dụng và hàng hóa trong quán cà phê bị thiêu rụi.

Cũng trong ngày hôm nay, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm bảo trợ trẻ em Virgen de Asuncion ở San Jose Pinula, Guatemala khiến 19 em gái thiệt mạng và hàng chục em khác bị thương.

Ít nhất 19 em gái đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 9/3 (theo giờ Việt Nam) tại khu ký túc của một trung tâm hỗ trợ trẻ em bị đối xử tàn nhẫn ở Guatemala.

chay-2

 Một người phụ nữ bị sốc trước hiện trường vụ cháy.

Bộ Y tế và cảnh sát Guatemala xác nhận tất cả người thiệt mạng đều là nữ, tuổi từ 14 đến 17. Các bệnh viện địa phương cho biết ít nhất 40 em khác bị bỏng đang được điều trị, trong đó nhiều em bị bỏng nặng.

Được biết, hôm 7/3, trung tâm xảy ra bạo loạn khiến cảnh sát phải can thiệp. Khoảng 40 thiếu niên trốn khỏi trung tâm nhưng đã bị bắt lại và đưa vào một khu biệt lập của Virgen de Asuncion.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể xuất phát từ nhóm thiếu niên trên đã đốt đệm ngủ để phản đối việc bị cách ly và gây ra cháy.

Được biết trung tâm bảo trợ này huộc huyện San José Pinula, cách thủ đô Guatemala City 17 km về phía Đông. Con số thương vong có thể còn cao hơn do các lực lượng cứu hộ vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ tại hiện trường. Người thân của các em ngã quỵ trước tin dữ này.

Trung tâm bảo trợ xã hội này trực thuộc Văn phòng Phúc lợi xã hội của Phủ Tổng thống và đi vào hoạt động từ năm 2006. Các em thiếu niên trong độ tuổi từ 14-17 được gửi tới đây theo lệnh của tòa án và thường là nạn nhân của các vụ ngược đãi, bạo lực gia đình hoặc lang thang đường phố.

Trước khi xảy ra cháy, trung tâm Virgen de Asuncion được nói là trong tình trạng quá tải. Theo báo chí Guatemala, nơi này có sức chứa chỉ 400 em nhưng đã tiếp nhận hơn 500 em. Cơ sở này cũng bị cáo buộc lạm dụng trẻ em và một số trẻ đã bỏ trốn.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link