Chở trẻ nhỏ đi xe máy, nhiều người lớn thường cho trẻ ngồi phía trước để thuận tiện quan sát trẻ. Nhiều người cho rằng trẻ ngồi phía sau có thể ngủ gật mà người lớn không chú ý. Tuy nhiên trẻ em ngồi phía trước nếu trẻ có chiều cao vượt quy định có thể cản trở tầm nhìn của người lái xe, gây khó điều khiển xe.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nêu rõ việc xử phạt khi chở trẻ ngồi phía trước.
Cụ thể điểm h, khoản 9, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:
Phạt từ 8-10 triệu đồng với người đi mô tô xe máy và xe tương tự khi ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước.
Do đó trẻ dưới 6 tuổi có thể ngồi phía trước, còn trẻ từ 6 tuổi mà ngồi phía trước người lái xe máy sẽ bị phạt.
![Chở trẻ trên 6 tuổi ngồi trước xe máy sẽ bị xử phạt](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/09/tre-ngoi-truoc-xe-may-phunutoday-1421.jpg)
Chở trẻ trên 6 tuổi ngồi trước xe máy sẽ bị xử phạt
Hơn nữa nếu trường hợp cho trẻ trên 6 tuổi ngồi phía trước và gây ra tai nạn thì mức xử phạt còn tăng lên thành 10-14 triệu.
Cụ thể điểm b, khoản 10, Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, áp dụng cho mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.
![Hành vi cho trẻ trên 6 tuổi ngồi trước xe máy mà gây ra tai nạn thì mức phạt còn lên tới 14 triệu đồng](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/09/cho-tre-em-xe-may-phunutoday-1421.jpg)
Hành vi cho trẻ trên 6 tuổi ngồi trước xe máy mà gây ra tai nạn thì mức phạt còn lên tới 14 triệu đồng
Như vậy người lớn cần chú ý khi cho trẻ ngồi trên xe máy. Cách tốt nhất là cho trẻ lớn ngồi phía sau và có dây an toàn thắt để giữ trẻ không bị ngủ gật mà ngả ra sau. Việc cho trẻ ngồi phía trước rất nguy hiểm, không chỉ khi di chuyển, mà đôi khi lúc dừng xe, sơ suất trẻ có thể vặn tay ga gây nguy hiểm.