Cô dâu nghi mất trinh trả lời gì tại đồn công an?

19:02, Thứ tư 21/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Như Phunutoday đã đưa tin, 10h00rsquo; sáng ngày 20/3/2012, gia đình của Xuân Thùy cho biết cô dâu trẻ này đã có cuộc làm việc với Công an quận Cái Răng.

Như Phunutoday đã đưa tin, 10h sáng ngày 20/3/2012, gia đình của Nguyễn Đặng Xuân Thùy cho biết cô dâu trẻ này đã có cuộc làm việc với Công an quận Cái Răng.

Cô dâu nghi mất trinh khởi kiện chỉ đòi… con gấu bông!

Trước đó, theo gia đình này, vào chiều ngày 19/3/2012, một cán bộ thuộc Công an quận Cái Răng đã gọi điện trực tiếp đến số máy của Xuân Thùy yêu cầu sáng 20/3 đến gặp để trao đổi nội dung trong đơn.

Tại buổi làm việc sáng ngày 20/3, một cán bộ công an tên Loan đã cho Thùy biết nội dung buổi làm việc chủ yếu xoay quanh chuyện hủy hôn, nhận lại số vàng cưới và chiếc xe của gia đình bên chồng.

Chị Loan cho biết, chị sẽ làm việc với Thùy trước, sau đó thứ 5 tới quay lại, chị sẽ báo lãnh đạo và làm việc với Thùy thêm lần nữa.

Xuân Thùy tại buổi làm việc với Công an quận Cái Răng.


Theo chị Loan, sở dĩ buổi làm việc chỉ xoay quanh nội dung đơn thư của Thùy là vì những vấn đề khác, xảy ra trên địa bàn Ninh Kiều, như cái clip gì đó thì thuộc nơi khác giải quyết, chị Loan nói.

Khi được cán bộ công an hỏi về mối quan hệ giữa Thùy và Duy, Thùy cho biết, Thùy đã quen Duy là do lúc đầu cha Thùy và cha Duy từng đi nhậu với nhau nhiều lần. Có lần, cha Duy gặp Thùy hỏi “con chịu làm dâu bác không”?

Được khoảng mấy tháng sau, thì ông Nam có chở vợ đến coi mắt và đồng ý Thùy làm con dâu. Sau đó khoảng 6 tháng, ông Năm có hỏi chuyện cha mẹ Thùy để xin làm đám cưới nếu đồng ý sẽ tặng xe hơn tỷ để làm quà cưới, nhưng mẹ Thùy không đồng ý vì Thùy còn ít tuổi. Do đó, đám cưới bị lui lại qua năm sau (ngày 14/3/2011).

Sau khi cưới xong, Thùy về ở bên nhà chồng, tại đại chỉ 182A KV Yên Hạ, phường Lê Bình, ở đường dưới mé sông, chỗ hãng nước đá gần trường THPT Nguyễn Việt Dũng, Cái Răng.

Đến khoảng tháng tháng 8/2011Thùy mới về nhà mẹ đẻ.

"Cái đó cũng không phải em tự về đâu chị. Em bị bệnh viêm xoang, nhưng mẹ chồng em nói mẹ cũng bị bệnh nên không thể chăm sóc được em. Mẹ chồng gọi điện cho cha mẹ ruột em lên rước em về chữa bệnh. Trong suốt thời gian sau đó, bên gia đình chồng không ai đến hay hỏi thăm gì em hết". Thùy giải thích thêm với cán bộ công an.

Đến khoảng 20 Tết âm lịch, ông Năm có gọi cho cha mẹ Thùy gặp mặt để nói chuyện rõ, xoay quanh vấn đề cho Thùy và Duy chia tay. Cuộc nói chuyện thế nào, em không biết, nhưng 2 ngày sau đó thì anh Duy đi cưới vợ khác - Thùy nói.

Hỏi về cái clip, Thùy cho biết, nó xuất hiện sau đám cưới của Thùy được 14 ngày. Hôm đó chồng Thùy phát hiện đầu tiên, ở trên mạng sau đó gọi điện cho Thùy hỏi về áo thể dục màu gì và nói có người tung clip sex của Thùy lên mạng.

Thùy kể, "Hôm đó em đi học về, vào phòng chị 3 chơi. Ảnh vừa về tới là ảnh nhào vô bóp cổ em mà em không biết lý do gì... Từ đó mọi chuyện xảy ra luôn…. Sau đó, đến khoảng 25 Tết, Duy làm đám nói với vợ mới. Tới bữa 14/2/2012 thì làm đám cưới".

Theo Thùy, ngày đám nói chồng, Thùy cũng không hay biết gì. Chỉ khi nghe được thông tin từ hàng xóm lúc đó Thùy mới hay Duy sắp lấy vợ mới.

Về số tài sản, Thùy cho biết khi lấy chồng, Thùy được gia đình chồng cho cả dây chuyền, lắc, nhẫn vàng tổng cộng khoảng hơn 3 cây vàng.

Clip sex mà gia đình ông Năm cho là của Thùy

Nhưng toàn bộ số tài sản đó Thùy không giữ mà đem gửi cho mẹ chồng và không nói lại cho chồng hay ai biết.

Còn chiếc xe, sau đám cưới, bố chồng Thùy có dẫn Thùy đi mua một chiếc xe máy nhưng lại lấy tên công ty của bố chồng đứng tên. Theo Thùy, ông Năm làm như vậy là vì khi đó Thùy chưa đủ tuổi và đứng tên công ty thì Thùy sẽ không phải đóng thuế.

Nhưng khi về nhà mẹ đẻ, Thùy không mang xe mà có mang theo giấy tờ xe, được mấy hôm mẹ chồng Thùy đã sai chị dâu chạy qua lấy lại giấy tờ xe nói để đi công chuyện cho tiện, Thùy cho biết.

Thùy kể, công ty đứng tên đăng ký cho Thùy là Công ty Duy Tuấn, do cha mẹ chồng Thùy thường xuyên ở, còn Duy thì 3 ngày ở nhà, 4 ngày trông coi ngoài nhà máy đó.

Khi được công an hỏi, em có yêu cầu đòi lại số vàng với chiếc xe không?

Thùy trả lời, chỉ muốn ra tòa để giải quyết hôn nhân của Thùy với Duy. "Em chỉ muốn gửi đơn cho công an làm rõ để minh oan cho em về việc cái clip (video clip) đó thôi. Nhưng bây giờ chị nói cái clip đó đã chuyển ra Công an Ninh Kiều rồi thì thôi chị…", Thùy tỏ vẻ thất vọng.

Cán bộ công an có hỏi Thùy sao khi đó xem xong Thùy không xóa đi, Thùy cho biết tại coi xong thấy không phải là mình nên Thùy bỏ vô phòng luôn, chứ cứ nghĩ không phải mình thì cũng không cần phải lên tiếng.

Kết thúc buổi làm việc, nữ cán bộ công an cho biết, đây chỉ là buổi làm việc ghi nhận lại lời khai của Thùy, qua làm việc cán bộ này cho biết vụ việc của Thùy được xác định là sự việc dân sự.

"Thứ nhất là hôn nhân, thứ hai là tài sản, toàn là dân sự hết. Chuyện này sẽ giải quyết tại tòa. Công an chỉ giải quyết những vấn đề hình sự", vị cán bộ này nói.

Chị Loan hứa hẹn sẽ tập hợp hết hồ sơ báo cáo lãnh đạo. Trong khoảng tuần sau sẽ tiếp tục mời Thùy lên làm việc và chuyển hồ sơ sang tòa luôn, chị Loan cho biết thêm.

Cũng theo lời chị Loan, những chuyện khác, quận Ninh Kiều sẽ thụ lý, ở đây chủ yếu là giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản.

Cô dâu nghi mất trinh xinh đẹp, tự tin lên giảng đường

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Năm khẳng định đã giao clip cho tận tay Phó giám đốc Công an quận Cái Răng từ tháng 4/2011. Ông Nguyễn Văn Sáng trả lời báo chí cũng cho biết đã xác định được nguồn gốc clip là từ nước ngoài và hình ảnh trong clip không phải là nhân vật ở Việt Nam.

Nhưng trong buổi làm việc với Xuân Thùy, cán bộ công an tên Loan lại cho rằng chỉ giải quyết "Xoay quanh đơn thư của em thôi… Những vấn đề khác, xảy ra trên địa bàn Ninh Kiều, như đoạn clip gì đó, thì nơi khác giải quyết...".

Vậy trước đó, cái clip mà ông Năm giao cho Công an Cái Răng là clip nào? Hiện nó đang ở đâu? Và kết luận clip không phải ở Việt Nam mà ông Sáng đã trả lời báo chí sự thật là như thế nào?

Nếu đúng như kết luận của ông Nguyễn Văn Sáng, clip đó không phải ở Việt Nam và nhân vật trong clip không phải là Thùy thì đồng nghĩa với việc ông Năm nói dối và liệu có phải là hành vi cố tình vu khống, làm nhục người khác như đơn tố cáo Thùy đã gửi cơ quan chức năng?

Liệu đây có đơn thuần chỉ là một vụ án dân sự như cán bộ Công an Cái Răng đã trả lời?

Mà bằng chứng là cố tình rũ bỏ con dâu, vội vàng lấy vợ mới cho con trai khi chưa giải quyết xong chuyện hôn nhân với vợ cũ?

Trả lời những mâu thuẫn này, Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ - Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết hiện ông đang đi công tác, ông sẽ cho kiểm tra lại và yêu cầu Công an quận Cái Răng báo cáo cụ thể nội dung buổi làm việc trước đó.

  • Trúc Mai (ghi)
    [links()]
     
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc