Con gà có trước hay quả trứng có trước: 90% mọi người trả lời sai, đây mới là đáp án chính xác nhất

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay đã có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi "Con gà có trước hay quả trứng có trước" bằng các công cụ khoa học, cụ thể hơn là dựa vào các nguyên tắc của sinh học tiến hóa.

Suốt nhiều thế kỷ qua, các nhà triết học cũng như nhà khoa học trên thế giới vẫn loay hoay tìm câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi hóc búa"con gà hay quả trứng có trước". Hiện nay đã có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này bằng các công cụ khoa học, cụ thể hơn là dựa vào các nguyên tắc của sinh học tiến hóa.

Những giả thiết trước kia về đáp án của câu hỏi này

+ Con gà có trước

Như chúng ta đã biết, những loài vật đẻ trứng đã xuất hiện từ khoảng 340 năm trước công nguyên, điều này có nghĩa là loài gà xuất hiện từ rất lâu rồi. Theo như tự nhiên, con gà khi đến thời kì sinh sản sẽ đẻ ra quả trứng, có thể kết luận là con gà có trước.

+ Quả trứng có trước

con-ga-co-truoc-hay-qua-trung-co-truoc-2

Nếu đứng ở một góc độ khác, những quả trứng sẽ nở ra con gà. Vậy thì, không có quả trứng thì là sao nở ra con gà được? Chính vì thế luồng ý kiến thứ hai cho rằng, quả trứng có trước con gà.

Đáp án chính xác của các nhà khoa học

Dựa vào công cụ khoa học, xác định niên đại của hoá thạch của quả trứng đầu tiên và con gà đầu tiên trên thế giới mà các nhà khoa học đã có kết luận thuyết phục.

1. Quả trứng đầu tiên

Trứng được tìm thấy trên khắp vương quốc động vật, từ rất lâu đời. Về mặt kỹ thuật, một quả trứng chỉ đơn giản là một mạch có màng bao bọc bên trong, nơi phôi thai có thể lớn lên và phát triển cho đến khi nó có thể tự tồn tại.

Những quả trứng đầu tiên được tìm thấy đã xuất hiện cùng với sự tiến hóa của những chiếc ối đầu tiên cách đây nhiều triệu năm. Trước khi trứng xuất hiện, hầu hết các loài động vật dựa vào nước để sinh sản, như đẻ trứng trong ao và các môi trường ẩm ướt khác để trứng không bị khô. Dần theo thời gian, một loại trứng khác bắt đầu phát triển. Chúng gồm có 3 lớp màng phụ bên trong: màng đệm, amnion và allantois. Mỗi màng này có một chức năng hơi khác nhau nhưng việc bổ sung tất cả các lớp bổ sung này đã cung cấp một hệ thống hỗ trợ sự sống toàn diện, thuận tiện và khép kín.

con-ga-co-truoc-hay-qua-trung-co-truoc-3

Theo đó, phôi có thể tự do lấy các chất dinh dưỡng dự trữ, lưu trữ các chất thải dư thừa và hô hấp (bằng cách thở) mà không cần môi trường nước bên ngoài. Các chất lỏng bổ sung được bao bọc trong lớp vỏ ngoài cùng với lớp vỏ cứng chắc bên ngoài cũng cung cấp thêm khả năng bảo vệ. Sự tiến hóa này của trứng đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới về cơ hội, địa điểm đẻ trứng trên cạn cho các giống loài. Trong khi đó, lớp màng thừa cũng mở đường cho việc xuất hiện những quả trứng lớn hơn.

Theo Science, hiện các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn chính xác khi nào quả trứng xuất hiện trên Trái đất, chủ yếu là do màng ối không tạo ra các hóa thạch đủ tốt, khiến hồ sơ của chúng không được rõ ràng (về thời điểm hoặc cách thức trứng nước ối phát triển). Thế nhưng, họ phần nào dự đoán được khoảng thời gian, là khoảng 340 - 370 triệu năm về trước. Trong đó, các loài động vật có vú, bò sát và chim ngày nay đều là hậu duệ của những động vật có màng ối đầu tiên.

2. Con gà đầu tiên

con-ga-co-truoc-hay-qua-trung-co-truoc-4

Các nhà khoa học cho rằng gà rừng đỏ (Gallus gallus) là giống gà đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Chúng có nguồn gốc từ nhiều nước Đông Nam Á bao gồm Ấn Độ, miền Nam Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore và Indonesia.

Bằng chứng khảo cổ học cho thấy rằng gà rừng đỏ lần đầu tiên được thuần hóa cách đây khoảng 10.000 năm, mặc dù phân tích DNA và mô phỏng toán học cho thấy gà nhà có mối quan hệ với gà rừng sớm hơn nhiều, ước tính khoảng 58.000 năm trước.

Như vậy, với những quả trứng có màng ối xuất hiện cách đây khoảng 340 triệu năm và những con gà đầu tiên tiến hóa sớm nhất vào khoảng 58 nghìn năm trước, có thể khẳng định rằng quả trứng có trước con gà. Câu hỏi này thực sự đã đến hồi kết, khi có một lời giải thích thật là thuyết phục

Theo:  xevathethao.vn copy link