Công an cung cấp thông tin bất ngờ vụ em chồng chém chết chị dâu

( PHUNUTODAY ) - Vì mâu thuẫn với chị dâu, em chồng cầm dao rượt đuổi, trong lúc không kiềm chế bản thân đã đâm chết chị dâu.

Chiều tối 5/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho hay đơn vị đang tiến hành tạm giam đối tượng Hồ Xuân Thuỷ (36 tuổi; trú xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra làm rõ về vụ việc chém chết chị dâu Nguyễn Thị Hà (40 tuổi).

nt-1473078932696-55-0-391-660-crop-1473079172889

Công an cung cấp thông tin bất ngờ vụ em chồng chém chết chị dâu.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố đối tượng Thủy về tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. Theo cơ quan điều tra, vào sáng 30/8, Thủy đến nhà chị dâu là Nguyễn Thị Hà (40 tuổi, trú cùng xã) để tranh luận về những mâu thuẫn đã có từ trước giữa hai người.

Khi đến nơi thấy "cửa khóa then cài" nên Thủy đứng chờ ngoài cổng để gặp chị Hà. Khoảng 9h giờ sáng, chị Hà đi chợ về tới cổng thì thấy Thủy đứng trước cửa chửi mắng. Sau một hồi, cả hai lời qua tiếng lại, Thủy lao đến tấn công khiến chị Hà hoảng sợ bỏ chạy sang nhà bà Thuyết (hàng xóm) để trốn.

giet1-1472551249570

 Công an cung cấp thông tin bất ngờ vụ em chồng chém chết chị dâu.

Phát hiện sự việc, người hàng xóm ra can ngăn. Quá lo sợ, chị Hà trốn vào nhà vệ sinh. Tuy vậy, lúc này Thủy vẫn tiếp tục lao vào nhà bà Thuyết tìm chị Hà để đánh. Vừa lúc, Thủy phát hiện con dao thái rau trong nhà nên cầm lên đâm vào vách cửa nhà vệ sinh để dọa nhưng không may đâm trúng hông khiến chị Hà chảy máu rất nhiều. Nghe tiếng kêu la và máu chảy, Thủy vội đạp cửa nhà tắm bế chị Hà ra ngoài nhờ mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Về phần Thủy, sau khi gây án đối tượng chạy xe máy đi về hướng huyện Tân Kỳ.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm, Công an huyện Yên Thành đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị đâm đứt động mạch, gây mất máu quá nhiều nên đã tử vong sau đó. Biết nghi can đang trên đường trốn chạy, lực lượng cảnh sát đã lập nhiều chốt chặn tại các ngã đường nhằm không cho đối tượng tẩu thoát.

Ít giờ sau, do nhận thức được hành vi phạm tội cùng với việc ý thức không thoát khỏi vòng pháp luật nên Thủy đã đến công an huyện Tân Kỳ để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thủy đã khai nhận hai chị em xảy ra mâu thuẫn bột phát, trong lúc bực tức, không kiềm chế được bản thân thân nên đã gây đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

Được biết, Thủy đã lập gia đình và sinh được 4 người con nhỏ. Hai vợ chồng làm nghề nông nên cuộc sống khá lam lũ. Chị Hà trước đó đã kết hôn và sinh được 3 người con nhưng chồng mất cách đây 6 năm. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên hai con lớn đã bỏ học ngang để đi làm, đứa con trai út năm nay 12 tuổi đang ở tuổi đến trường.

Theo người dân địa phương, trước khi gây án, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải đến giải quyết mâu thuẫn giữa Thủy và chị Hà. Vụ án đau lòng trên khiến gia đình cả hai bên buồn phiền. Ba con nạn nhân bơ vơ mất cả bố lẫn mẹ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Thủy trước pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn