Cục nóng điều hòa bị mưa tạt vào, có cần che chắn: Thợ lâu năm trả lời chính xác

( PHUNUTODAY ) - Có nên che cục nóng máy lạnh hay không là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm.

Có nên che cục nóng máy lạnh kín và kỹ?

Một số người cẩn thận che chắn kỹ càng cho cục nóng để tránh thiết bị hư hại do thời tiết. Nhưng thông thường, bộ phận này được chế tạo để chịu được mưa, thậm chí mưa lớn, cũng như có lớp chống ăn mòn, nên sẽ không dễ bị hư hỏng.

Việc che cục nóng quá kín và quá kỹ khiến lượng không khí hút vào và lưu thông bị hạn chế, từ đó khả năng làm lạnh của cục lạnh bên trong giảm và gây tốn điện năng nhiều hơn. Vị trí tốt nhất để đặt cục nóng máy lạnh chính là ở những nơi thoáng mát bên ngoài trời, tránh ánh nắng trực tiếp và không quá thấp để tránh ngập nước, đặt nơi có không gian thoáng, ưu tiên có mái che.

download (23)

Về cơ bản, cục nóng điều hòa bắt buộc phải lắp đặt ở bên ngoài, vì đây là bộ phận có chức năng giải phóng nhiệt được hấp thụ trong phòng ra môi trường. Theo anh Lê Nam, chuyên viên kỹ thuật về máy lạnh và điều hòa của một trung tâm điện máy lớn, "cục nóng của điều hòa được chế tạo để chịu được mưa và thậm chí là lượng mưa lớn, nên sẽ không dễ bị hư hỏng trong những thời tiết như hiện nay". "Tuy nhiên, người dùng không nên để vị trí quá thấp - gần mặt đất, để tránh hiện tượng ngập nước khiến điều hòa không thể hoạt động được", anh nhấn mạnh.

Việc che chắn cục nóng điều hòa quá kín cũng có thể khiến khả năng làm lạnh của cục lạnh bên trong giảm đi rõ rệt và thiết bị sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn. "Hãy tạo một không gian thoáng xung quanh cục nóng và không cần bảo vệ bộ phận này quá cẩn thận. Điều này sẽ cho phép việc lưu thông không khí được nhanh hơn, ngăn hơi ẩm bị giữ lại và tranh làm hư hỏng các bộ phận nhạy cảm bên trong", anh Nam nói.

images (6)

Ngoài ra, anh cũng cho biết mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bình thường điều hòa khi trời đang mưa. "Việc này sẽ hạn chế không khí ẩm ở trong nhà, giúp cho người dùng cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh đó, nó cũng đảm bảo đồ đạc và thiết bị điện tử khác không bị hư hại do ẩm mốc".

Phải che như thế nào mới đúng cách?

Đặt cục nóng ngoài trời sẽ dễ bị lá cây vướng vào hoặc các loại côn trùng chui vào nhưng không ra được, dẫn đến tình trạng hư hỏng cục nóng và tốn chi phí để mua lại một cái mới. Bạn nên đặt cục nóng bên ngoài ở những vị trí thông thoáng và có thể thiết kế mái che để hạn chế sự tác động của môi trường.

Không nên chọn chỗ quá kín để tránh cục nóng bị bí không xả hơi ra được. Tuyệt đối không được dùng bất cứ thứ gì che đậy kín dàn nóng, chỉ có thể làm mái che để hạn chế nắng mưa tạt vào.

download (24)

Vị trí lắp đặt cục nóng máy lạnh nên cách tường ít nhất 10 cm, nơi có hướng gió vuông góc với hướng quạt là tốt nhất. Vì khi đó, gió sẽ thổi nhiệt độ của máy đi, giúp máy tản nhiệt nhanh hơn và ít tốn điện hơn.

Lắp đặt nên tìm nơi thông thoáng, gió tốt. Không nên chọn chỗ quá kín để tránh cục nóng bị bí không xả hơi ra được.

Tránh những nơi gió thổi trực tiếp, vì nó sẽ gây ra một lực ép rất lớn làm hao điện. Cần chọn nơi gió thổi ngang qua, hoặc vuông góc với hướng quạt là tốt nhất. Vì khi đó, gió sẽ thổi nhiệt độ đi, giúp nó tản nhiệt nhanh hơn và ít tốn điện hơn.

Theo:  xevathethao.vn copy link