Cuộc sống dù túng quẫn đến mấy cũng đừng xin cha mẹ già 2 điều này, cực kỳ bất hiếu

17:12, Thứ năm 02/11/2023

( PHUNUTODAY ) - Con cái lập gia đình, có vợ con đầy đủ mà còn phải xin cha mẹ 2 điều này thì chính là bất hạnh của gia đình.

Chúng ta luôn nói rằng khi trưởng thành sẽ lập gia đình, rời xa cha mẹ và sống tự lập. Nhưng có nhiều người dù đã lớn tuổi, lập gia đình, con cái đủ cả nhưng vẫn sống dưới sự che chở của cha mẹ.

Lý do đơn giản là họ cảm thấy cuộc sống này áp lực, xã hội này phức tạo. Nên họ sẽ trú ẩn vào cha mẹ.

Nhưng khi đã trưởng thành, dù giông bão, khó khăn đến mấy cũng đừng ngửa tay xin bố mẹ 2 điều:

Sự giúp đỡ vô tận

Mặc dù chỉ cần bạn mở miệng thì cha mẹ sẽ cho bạn tất cả những gì họ có thể. Nhưng bạn cẩn hiểu, khi mình trưởng thành, cha mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc, lo lắng cho bạn dù ở khái cạnh đạo đức hay pháp luật.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thế nên bạn đừng trở thành gánh nặng của cha mẹ. Nhưng đang có nhiều người nghĩ rằng là cha mẹ thì phải lo cho con. Lo nhà, lo xe, lo trả nợ, lo cưới vợ, gả chồng cho con...cứ thế con cái sống ỷ lại bào cha mẹ.

Điều này khiến cho người già sau khi về hưu vẫn không thể nào an hưởng tuổi già. Hàng ngày cứ phải lo toan công việc, cơm ăn áo mặc cho con cái, ở nhà lo đưa cháu đi học, đón về mỗi ngày.

Nhưng người già cũng cần có cuộc sống của riêng mình. Họ đã sinh ra bạn, nuôi dưỡng bạn, sao đến cuối đời vẫn chẳng thể không cuộc đời an yên.

cha-me-gia (2)

Khi gặp khó khăn, nhiều người còn quay ra oán trách cha mẹ khi không thể mua cho mình căn nhà, chiếc xe..Nhưng thế hệ của cha mẹ cũng đã phải vật lộn, đi lên từ hai bàn tay trắng. Vậy thì hà cớ gì một người trưởng thành như bạn lại phải xin cha mẹ những điều này.

Tiền lương hưu

Với những người già thì dùng lương hưu để trang trải cho cuộc sống chính là sự lựa chọn hợp lý.

Cha mẹ đã khó khăn, cực nhọc để nuôi bạn khôn lớn, lo cho bạn ăn học, lập gia đình...nên tuổi già họ xứng đáng có được cuộc sống an nhiên, thanh thản.

me-gia

Nhưng nhiều người trẻ đang cho rằng cha mẹ nên hỗ trợ con cái hết mình, thậm chí cả số lương hưu ít ỏi, họ cũng cho rằng người già không cần tiền.

Trong tương lai, nhiều người nghĩ, cha mẹ ốm đau, họ sẽ chăm sóc cho cha mẹ. Nhưng không ai lo chi mình tốt hơn mình. Cha mẹ khi về già thường cảm thấy tự ti, trầm cảm, họ sẽ xấu hổ khi ngửa tay xin tiền con.

Thế nên nếu tiền trợ cấp của cha mẹ mà mang cho bạn hết thì khi lấy lại từ bạn họ cực kỳ xấu hổ. Mỗi xu bạn trả lại cho họ như là đặc ân, khiến họ lo lắng.

Thế nên để lại tiền trợ cấp cho cha mẹ chính là sự báo hiếu tốt nhất với cha mẹ. Người già cũng cần có ý thức tiết kiệm, đừng nghĩ đưa hết tiền cho con cháu là đúng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: