Đại dịch qua những tấm ảnh: Covid-19 đã thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Đại dịch qua những tấm ảnh: Covid-19 giống như một cơn bão càn quét toàn nhân loại, và đã thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào? Hãy cùng khám phá nhé!

Bệnh nhân hồi phục sau khi mắc Covid-19

photo-1-15864541760092103780309

Bức ảnh trên được chụp tại Bệnh viện Chữ thập đỏ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các nhân viên y tế đang hân hoa vẫy tay chào tạm biệt một bệnh nhân xuất viện sau khi "đánh bại" Covid-19. Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc có hơn 77.000 người mắc virus corona được chữa trị khỏi, và hơn 3.000 bệnh nhân khác đã qua đời. Trong đó, tại Vũ Hán có hơn 50.000 nhiễm bệnh, con số tử vong chính xác là 2.571.

Virus SARS-CoV-2 dưới ống kính hiển vi điện tử

Đây là bức ảnh được chụp dưới kính hiển vi điện tử, nhân vật chính là các hạt virus corona - nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19. Từ mẫu bệnh phẩm của người đầu tiên nhiễm Covid-19 ở Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phân lập virus này để tiến hành nghiên cứu.

photo-1-158645417929485488530

Virus SARS-CoV-2 là một trong những thành viên của đại gia đình virus corona, chúng sở hữu những chiếc gai (màu xanh) nhô ra khỏi vỏ, dưới ống kính hiển vi giống như "vương miện" và "quầng sáng". Vì những bức ảnh nà chụp dưới kính hiển vi điện tử sử dụng electron nên không thể thấy được màu sắc của virus. Để phân biệt virus với các thành phần xung quanh, và bản thân từng bộ phận khác nhau của virus, bức ảnh đã được tô màu.

Những con phố trống trải - nơi động vật lên ngôi

Chú nai nhỏ này là chỉ một trong số hơn 1.000 những chú nai khác đang lang thang trong thành phố Nara của Nhật Bản - khu vực toàn bộ dân cư đang tự cách ly mình tại nhà giữa lệnh phong tỏa và cách ly xã hội tương. Điều đó đồng nghĩa, nhiều động vật hoang dã tràn vào các thành phố.

photo-2-15864541807882143180306

Thậm chí, tại Hoa Kỳ, nhiều người đã chứng kiến chó sói đi vào khu dân cư ở Chicago, Illinois và San Francisco, California. Tại xứ Wales, từ một công viên nông thôn gần đó, một đàn dê núi đã di chuyển vào thị trấn Llandudno.

Làm việc tại nhà

photo-4-1586454180305584400446

Trước đại dịch Covid-19, chỉ có 7% công nhân nước này lựa chọn làm việc tại nhà và 93% người Mỹ không lựa chọn làm việc tại nhà. Nhưng trong thời điểm hiện tại, làm việc tại nhà là rất cần thiết.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu thực thi chính sách làm việc tại nhà và rất có thể sẽ kéo dài trong thời gian tới. Nhiều nghiên cứu chính minh, làm việc tại nhà là một phương án khả quan. Ước tính, những người làm việc tại nhà có thời gian làm việc hơn 16,8 ngày mỗi năm so với dân công sở.

Bỏ phiếu qua thư điện tử

photocat6

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới Mỹ - nơi các cuộc bầu cử sơ bộ đang được tiến hành và cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020. Người Mỹ buộc lòng phải thay đổi quy tắc bỏ phiếu trong năm na. Theo thống kế, cứ 3 người Mỹ thì có 2 người lo lắng về việc bỏ phiếu trực tiếp và người còn lại đang đấu tranh để thay đổi.

Các đảng viên Dân chủ Texas đã đệ đơn kiện quyền bầu cử qua thư, trong khi các bang khác lại ủng hộ cách bỏ phiếu này. Cụ thể, bang Utah đã có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ủng hộ cách thức bỏ phiếu qua thư điện tử tăng tới 7%.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT