Đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu bị hải quan giữ hành lý khi sang Ai Cập vì nghi ngờ buôn lậu

( PHUNUTODAY ) - Rất đông bạn bè, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho người đẹp cũng như gửi những lời an ủi, động viên.

Ngày 15/10, người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã chính thức ra sân bay để lên đường sang Ai Cập, bước vào hành trình cuộc thi Miss Intercontinental 2021. Đây cũng là lần đầu Ái Nhi xuất ngoại nhưng đã gặp sự cố. Đại diện của Việt Nam bị hải quan giữ lại 15 chiếc váy kèm phụ kiện, giày dép và một số hành lý.

hoahu1

Phía đại diện xác nhận thông tin trên, cho biết lý do xuất phát từ việc ekip đóng gói trang phục, phụ kiện vào từng túi riêng kèm hình ảnh của Ái Nhi khiến hải quan nghi ngờ người đẹp buôn lậu quần áo và quyết định giữ lại 15 vali, ra mức phạt 4.000 USD (khoảng 92 triệu đồng).

"Chào mọi người hiện tại Nhi đã đến khách sạn vào tối qua. Vừa qua, khi đến sân bay Cario, hải quan đã giữ lại 15 chiếc váy kèm phụ kiện, giày dép và một số hành lý của Nhi vì trang phục được đóng gói cẩn thận, hải quan tưởng mình chứa hàng trái phép. Một tai nạn "dở khóc dở cười" thật.

hoahu2

Hiện tại Nhi chỉ giữ được một số trang phục, do không đủ đồ nên ý tưởng sẽ mặc gì trong những buổi tới mà Nhi và ê-kíp đã bàn bạc có phần bị đảo lộn một chút. Số hành lý còn lại ê-kíp của Nhi đã liên lạc BTC nhờ hỗ trợ vận chuyển đến sau. Khởi đầu có phần ko thuận lợi một chút nhưng Nhi vẫn sẽ cố gắng hết mình với tinh thần "có bao nhiêu, chiến bấy nhiêu", nhất định không làm khán giả Việt Nam thất vọng", người đẹp tâm sự.

Trước khi ra sân bay, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Ngọc Thảo, Phương Anh đã có mặt để gửi gắm lời động viên đến đại diện Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2020 dặn dò Ái Nhi nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận cũng như giữ tinh thần thật tốt để đồng hành hơn 10 ngày tại đất nước kim tự tháp. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link