Đắk Nông: 3 ổ dịch bạch hầu trên địa bàn chưa "truy dấu" ra nguồn lây nhiễm

( PHUNUTODAY ) - Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ghi nhận 3 ổ dịch bạch hầu trong khu vực dân cư, 1 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, điều quan ngại là chưa tìm ra nguồn gốc lây nhiễm.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, ổ dịch thứ nhất được phát hiện ngày 3- 6/6, tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Nhà May Mắn, có địa chỉ tại thôn Đức Lập, xã Đắk Sôr,huyện Krông Nô. 4 em nhỏ, tuổi từ 9-15 xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, biếng ăn, nôn, ói. Sau đó các em được lấy mẫu xét nghiệm có 4 em nhỏ độ tuổi từ 9-15 xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, biếng ăn, nôn ói. Cả 4 em nhỏ này sau đó được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Kết quả vào ngày 8/6, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thông báo cả 4 đều dương tình với vi khuẩn Corynebacterium Diphtheriare (vi khuẩn gây bệnh bạch hầu).

Tiếp đó, ổ dịch thứ 2 được phát hiện vào ngày 19/6, tại thôn 6, cụm dân cư số 2, xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long. Ngày 19/6, gia đình phát hiện cháu Sùng Thị H. (SN 2011) có các triệu chứng ho nhiều, đau họng, khó thở nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tại bệnh viện, bệnh chuyển biến nặng nên em được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, đến sáng 20/6, cháu H. tử vong được xác định là do bệnh Bạch hầu ác tính biến chứng tim.

Các cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly tại các ổ dịch (Ảnh: Vietnamnet)

Các cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly tại các ổ dịch (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng tại đây, ngành Y tế Đắk Nông đã phát hiện thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh. Tring số đó, có 2 ca bệnh bệnh nặng là cháu Ma Văn T (SN 2011) và Giàng A P. (SN 2007), từng có tiêp xúc trực tiếp với bé H. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Ổ dịch thứ 3 được phát hiện vào trưa ngày 20/6, tại cụm dân cư số 12, xã Đắk R’măng, huyện Đắk G’long.

Em Giàng A P.(SN 2007) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk G’long trong tình trạng sốt cao, viêm họng, amidan sưng. Được các bác sĩ chuẩn đoán theo dõi bạch hầu tiên lượng mất khả năng điều trị. Ngày 21/6, kết qảu xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết, em P. dương tính với bệnh bạch hầu. Ngoài ra ngành Y tế Đắk Nông cũng đã phát hiện thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh.

CAND dẫn lời ông Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông, đến chiều ngày 24/6, địa bàn đã ghi nhận tất cả 3 ổ dịch bệnh bạch hầu làm 12 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Hiện nay, chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm.

Theo ông Hùng, về điều tra, xác minh lấy mẫu xét nghiệm, đến thời điểm này, ngành Y tế đã lấy 600 mẫu tại cộng đồng đi xét nghiệm. Trong đó có 528 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Việc tiến hành truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, có liên quan đến trường hợp dương tính, cơ quan chức năng ghi nhận 665 trường hợp tại 2 ổ dịch ở huyện Đăk G’long.

Về nguyên nhân gây bệnh, trao đổi với Vietnamnet, bác sĩ Đặng Thành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Nông, cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho biết đơn vị hiện đang lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, Viện xác định yếu tố lây là do tiếp xúc với người bệnh và các khu dân cư phát sinh bệnh có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Cũng theo ông Thành, trước mắt, ngành y của tỉnh chỉ tập trung khoanh vùng, dập dịch, còn việc truy tìm nguồn gốc nằm ngoài khả năng và phải chờ Viện Vệ sinh dịch tễ.

"Hiện tại, khoảng 10 cán bộ đã vào đến nơi và đang thực hiện các biện pháp thăm khám, sàng lọc bệnh. Thời gian làm việc có thể kéo dài từ 7 tới 10 ngày, họ phải ở ăn ở tại chỗ", ông Thành thông tin.

Được biết, tại 2 huyện của Đắk Nông bùng phát bệnh bạch hầu, tỷ lệ tiêm chủng thấp, chỉ đạt 48-52%. Trong khi đó, các trường hợp mắc bệnh chưa được tiêm đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn