Đàn ông bất tài luôn nói 4 câu này: Câu đầu tiên nghe nhiều như cơm bữa

( PHUNUTODAY ) - Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc và đối nhân xử thế. Người tài là người chẳng chờ đợi điều gì cả, lúc nào tiến cứ chứ chẳng đợi đề cử. Dù có thể làm hay không, có cơ hội được đồng ý hay không thì đó cũng là một cách để nâng cao năng lực của mình.

Tôi đã cố hết sức rồi

Luôn có những người đàn ông nói về việc ''tôi đã cố hết sức rồi'', điều này có nghĩa là anh ta đã làm đủ và đúng trong những vấn đề này. Dù anhta có làm không tốt thì cũng đừng ai trách móc anh ta. Đây sẽ là lý do anh ta trong công việc, lúc nào vì lợi ích của cá nhân mình. Rất khó để phát triển thành công. Bởi vì anh ta sẽ không xem xét các yếu tố của bản thân, nhận trách nhiệm khi anh ta không làm được gì, mà chọn cách đặt bản thân sang một bên.

Luôn có những người đàn ông nói về việc ''tôi đã cố hết sức rồi'', điều này có nghĩa là anh ta đã làm đủ và đúng trong những vấn đề này. (ảnh minh họa)

Luôn có những người đàn ông nói về việc ''tôi đã cố hết sức rồi'', điều này có nghĩa là anh ta đã làm đủ và đúng trong những vấn đề này. (ảnh minh họa)

Tôi sắp xong rồi

Nếu người đàn ông nào xung quanh bạn thích nói câu ''tôi sắp xong rồi'' thì chứng tỏ đó là câu chiếu lệ cho anh ta, dù điều đó khiến anh ta không coi trọng mọi việc, cực kỳ cẩu thả, có thái độ đối phó khi làm việc cho người khác. Con trai thường có tinh thần trách nhiệm kém, khi không làm tốt việc này hoặc có những sai sót thì nhất định sẽ trốn trách nhiệm khó lòng làm nên chuyện lớn.

Con trai thường có tinh thần trách nhiệm kém, khi không làm tốt việc này hoặc có những sai sót thì nhất định sẽ trốn trách nhiệm khó lòng làm nên chuyện lớn. (ảnh minh họa)

Con trai thường có tinh thần trách nhiệm kém, khi không làm tốt việc này hoặc có những sai sót thì nhất định sẽ trốn trách nhiệm khó lòng làm nên chuyện lớn. (ảnh minh họa)

Lúc nào phàn nàn

Những kiểu người như này thường không bao giờ làm việc chăm chỉ, nhưng rất thích phàn nàn về những bất công trong cuộc sống. Họ nói rằng, họ chẳng thể tìm thấy một lãnh đạo tốt và lúc nào chờ người khác đến tìm mình, nâng đỡ và khen ngợi.

Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc và đối nhân xử thế. Người tài là người chẳng chờ đợi điều gì cả, lúc nào tiến cứ chứ chẳng đợi đề cử. Dù có thể làm hay không, có cơ hội được đồng ý hay không thì đó cũng là một cách để nâng cao năng lực của mình.

Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc và đối nhân xử thế.  (ảnh minh họa)

Những người này thường không có khả năng thực sự trong công việc và đối nhân xử thế. (ảnh minh họa)

Ngược lại thì dù cơ hội đến vẫn khó được chú ý, khó tận dụng và lúc nào phàn nàn về khối lượng công việc lớn thì sẽ bị bỏ lỡ mà thôi.

Không liên quan gì đến tối, tất cả là lỗi của anh ấy

Đây chính là một điển hình trốn tránh trách nhiệm, anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là lỗi của chính mình. Cho dù có nhận ra mình sai nhưng để không phải chịu trách nhiệm thì anh ta sẽ cũng cho rằng đó là lỗi của người khác.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link