Đàn ông bất tài, vô dụng, đa phần đều có 3 đặc điểm này, xung quanh bạn có ai không?

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông có năng lực có thể không kiếm được nhiều tiền hay có địa vị cao, nhưng sẽ làm cho gia đình mình cảm thấy an toàn. Còn những người đàn ông bất tài thì lúc nào cũng có 3 điều này.

1. Trốn tránh trách nhiệm, thích bao biện

Nhà văn người Anh Somerset Maugham đã từng phát biểu: "Để một người thể hiện bản chất của mình, yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm là cách hiệu quả nhất."

Trách nhiệm và nghĩa vụ là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, đó chính là con đường duy nhất mà một người không thể tránh khỏi.

Một người thật sự trưởng thành và mạnh mẽ là người dám đứng trước trách nhiệm, là người dũng cảm đối diện và gánh vác trọng trách của gia đình.

1

Còn người chỉ muốn sống thoải mái, tránh xa trách nhiệm và trốn tránh khi cuộc khó khăn đến. Họ sống dưới sự bảo bọc của người khác trong thường ngày, và chỉ khi phải đối mặt với trách nhiệm, họ mới cố gắng tìm cách tránh né và tìm ra hàng ngàn lý do để bào chữa. Họ muốn nhận lợi ích mà cuộc sống mang lại, nhưng lại không muốn đối mặt với khó khăn và trách nhiệm, điều này khiến cuộc sống trở nên rối ren và phức tạp.

Như câu ngạn ngữ cổ điển đã nói: "Người thắng tìm đường, kẻ thua tìm cớ." Một người không chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội thành công và danh tiếng trong cuộc đời, và cuối cùng sẽ sống một cuộc sống tầm thường và không có động lực đến cuối đời.

2. Tự oán hận, phàn nàn về cuộc sống

Lưu Văn Hiến đã từng nói: "Phàn nàn là đổ nước vào giày, càng phàn nàn bản thân càng khó chịu." Thực tế cho thấy, những người có sự tự tin kém cỏi thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác và dễ dàng rơi vào tình trạng bi quan mà họ không thể thoát ra.

Tính khí của họ thường dễ cáu kỉnh, không kiểm soát được cảm xúc và thường than thở trong những thời điểm căng thẳng. Những hành vi quá khích thường phát sinh từ sự thiếu tự tin và sự tự ti bên trong họ.

abb72d80cc9a11ea822e3d40680a7e44

Mỗi khi thất bại, họ có xu hướng đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, hoặc đổ tội cho số phận bất công, hoặc chỉ trích sự xui xẻo, và họ hiếm khi công nhận rằng nguyên nhân chính là do họ tự mình. Mỗi thất bại mới càng làm cho họ đắm chìm trong tự oán hận và phàn nàn, dẫn đến tình trạng chán nản.

Như Tagore đã nói: "Phàn nàn là một cảm xúc làm cạn kiệt tinh thần, nó không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào và chỉ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn."

Thay vì than thở về sự bất công của cuộc sống và cảm thấy con đường trước mắt khó khăn, điều tốt nhất là họ nên đứng lên, lấy lại tinh thần và sẵn sàng bước tiếp vào cuộc hành trình ngay lập tức.

3. Tự khoe khoang, tự cho là đúng

Tôi tin rằng bạn đã gặp những tình huống như sau: Sau khi đã thưởng thức bữa tối và đã uống một chút rượu, một số đàn ông thường tỏ ra say sưa và bắt đầu tự hào trên bàn ăn. Có thể họ tự ca ngợi về quá khứ huy hoàng của họ, hoặc tự đánh đồng về khả năng vượt trội của họ so với người khác...

Những người đàn ông đa số như vậy thường nói lớn và tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực tế lại cho thấy họ thường không nhận ra đúng khả năng thực sự của mình.

Họ có thể tự tin và khoe khoang, nhưng bên trong, họ thường cảm thấy bất mãn, không hạnh phúc và thiếu động lực. Họ cho rằng mình xuất sắc, nhưng không thể nhận thức đúng giá trị của bản thân. Họ có thể coi thường những công việc thường ngày và sợ phí phạm tài năng của mình, nhưng lại không thể đảm nhận những trách nhiệm cao cấp. Do đó, họ chỉ biết nói và tỏ ra mình tài giỏi, nhưng khi đến lúc thực hiện, họ thường tránh né và không thể thể hiện được khả năng thực sự của mình. Kết quả là họ mất đi sự uy tín và lòng kiên nhẫn.

Tuy nhiên, những người đàn ông thực sự thành công hiếm khi dành thời gian và năng lượng để khoe khoang hoặc tỏ ra với thế giới bên ngoài. Thay vào đó, họ tự tin trong bản thân và có tầm nhìn xa hơn. Họ hiểu rằng giá trị thực sự không nằm ở việc tự ca ngợi mình mà ở khả năng thực hiện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link