Dân thành thị Trung Quốc giấu giàu

18:46, Thứ tư 25/09/2013

( PHUNUTODAY ) - Theo CNN, thu nhập xám có thể là từ tiền lại quả, các khoản thu nhập không được báo cáo hoặc quà tặng.

Bất bình đẳng thu nhập trong xã hội Trung Quốc rất lớn. Ảnh: AFP

Một nghiên cứu mới cho thấy người dân thành thị nước này giàu có hơn nhiều so với các báo cáo chính thức vì phần lớn đều “giấu giàu”, theo CNN ngày 24/9.

Khảo sát từ Hội đồng cải cách kinh tế Trung Quốc (CSER) chỉ ra rằng “thu nhập xám” của người dân thành thị Trung Quốc lên đến 6,2 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 1 nghìn tỉ USD) và bằng khoảng 12% GDP.

Theo CNN, thu nhập xám có thể là từ tiền lại quả, các khoản thu nhập không được báo cáo hoặc quà tặng.

CSER đã tiến hành khảo sát trên 5.344 hộ dân thị thành tại 18 tỉnh thành Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra rằng 10% hộ gia đình giàu có thu nhập gần gấp 21 lần so với 10% hộ nghèo nhất trong cuộc khảo sát.

Nghiên cứu, như Caixin Online đưa tin, còn cho thấy 20% hộ gia đình thành thị có thu nhập hàng đầu Trung Quốc giữa khoảng 72% thu nhập xám.

Theo CNN, nghiên cứu nêu bật sự bất bình đẳng xã hội và chính sách phân phối thu nhập cũng như sự tham nhũng trong xã hội Trung Quốc.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này sẽ kiểm kê tài sản của các quan chức quân đội trước khi họ về hưu hoặc được thăng chức để chống tham nhũng.

Theo Tân Hoa xã, Quân ủy trung ương Trung Quốc cho biết quân đội sẽ kiểm kê số nhà cửa, xe hơi, nhân viên của các quan chức quân sự và thanh tra cách họ sử dụng chức quyền. Mục tiêu là tăng hiệu quả làm việc của các quan chức quân sự và chống tham nhũng trong quân đội.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố tham nhũng là mối đe dọa đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập cam kết sẽ “đánh cả ruồi lẫn hổ”. Ông Tập hiện đang là chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc.

Quân ủy trung ương Trung Quốc cho biết tất cả quan chức quân sự sẽ được thăng chức lên cấp chỉ huy trung đoàn hay những người về hưu hoặc chuyển sang chức vụ dân sự đều sẽ bị kiểm kê tài sản.

Hồi cuối thập niên 1990, Trung Quốc đã mở chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội. Bắc Kinh cấm quân đội tham gia các hoạt động kinh tế. Quân đội cũng thay thế biển số ôtô để ngăn chặn tình trạng lợi dụng xe biển quân đội để vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, không đóng phí cầu đường…

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: