Rùng mình xem clip cô giáo đổ cồn ra mâm khiến 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đổ cồn ra mâm để dạy trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ thì cô giáo đã khiến 3 trẻ bị bỏng nặng.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy 3 trẻ mầm non bị bỏng trong lớp học được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ. 

Được biết, sự cố xảy ra vào khoảng 15h40' chiều ngày 9/8 vừa qua, tại lớp trẻ mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Clip: Cô giáo đổ cồn ra mâm rồi châm lửa khiến 3 trẻ bị bỏng.

Theo đó, vào thời điểm trên cô giáo lớp mầm non này đã tổ chức cho khoảng 25 trẻ học về kỹ năng phòng chống cháy nổ. Trong quá trình dạy, cô giáo đã đổ cồn vào trong mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ kỹ năng. Tuy nhiên, ngọn lửa đang cháy đã bất ngờ tạt vào 3 cháu nhỏ tuổi từ 3-5 tuổi đang ngồi trong lớp.

Hình ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, 2 cô giáo đã dùng khăn ướt sẵn rồi trùm lên người các cháu và nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh Hà Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên 3 cháu bé tiếp tục được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia.

Thông tin mới nhất từ các bác sĩ cho biết, các cháu đã được phẫu thuật ghép da và dự kiến sẽ còn phải điều trị lâu dài.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn