Đền 700 nghìn cho khách bị nhân viên xe bus đánh bầm dập?

( PHUNUTODAY ) - Sau cuộc họp báo xử lý vụ việc hành khách Trần Thị Hạnh (46 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh bị nhân viên xe bus của Công ty CP vận tải Sonadezi đánh bầm tím mặt mày, các bên tham gia tại Công ty CP đã đồng ý kết quả cuối cùng, giải quyết thỏa đáng cho hai bên.

(Phunutoday) - Sau cuộc họp báo xử lý vụ việc hành khách Trần Thị Hạnh (46 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh bị nhân viên xe bus của Công ty CP vận tải Sonadezi đánh bầm tím mặt mày, các bên tham gia tại công ty CP đã đồng ý kết quả cuối cùng, giải quyết thỏa đáng cho hai bên.

 

Bà Trần Thị Hạnh, nhân chứng và nhân viên xe bus Trần Minh Phụng tại họp báo (Nguồn NLĐ)
Bà Trần Thị Hạnh, nhân chứng và nhân viên xe bus Trần Minh Phụng tại họp báo (Nguồn NLĐ)


Sáng ngày 14/12, trao đổi với ông Tống Minh Hòa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải Sonadezi cho biết: Kết quả của cuộc họp báo ngày hôm qua (13/12) giữa đại diện Công ty CP vận tải Sonadezi, Trung tâm Vận tải hành khách - Sở GTVT Đồng Nai, bà Trần Thị Hạnh, người làm chứng (đồng nghiệp của bà Hạnh đi cùng trên tuyến xe bus), nhân viên soát vé Trần Minh Phụng và các báo, các bên tham gia đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận xử lý vụ việc như sau:

Đối với bà Hành, đại diện công ty - ông Tống Minh Hòa đã thay mặt công ty gửi tới bà Hạnh lời xin lỗi và bồi thường bà Hạnh 700 nghìn đồng chi phí thuốc men theo hóa đơn bà Hạnh khám tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trước đó. Đồng thời, yêu cầu ông Trần Minh Phụng phải chịu toàn bộ tiền thuốc để bà Hạnh điều trị vết thương.

Đối với nhân viên xe bus Trần Minh Phụng, công ty yêu cầu viết bản tường trình và lập biên bản về vụ việc đã xảy ra ngày 8/12 đó. Đồng thời, công ty đình chỉ công tác để hội đồng kỷ luật công ty đưa ra mức kỷ luật cuối cùng.

Có điều, cả nhân viên xe bus Trần Minh Phụng và nhân chứng do bà Hạnh đưa tới đều chỉ thừa nhận giữa bà Hạnh và nhân viên Trần Minh Phụng có xảy ra xô xát. Bà Hạnh bị ngã xuống sàn chứ không hề có chuyện bà Hạnh bị nhân viên xe bus đánh bầm tìm. Hơn nữa, lúc đó xe bus vào giờ cao điểm có tới gần 80 hành khách nên việc hành khách bị ngã thì cũng khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên công ty CP vận tải Senadezi xảy ra vụ việc nghiêm trọng nên mức kỷ luật cao nhất sẽ là cho thôi việc - Ông Tống Minh Hòa chia sẻ.

Được biết, các bên tham gia họp báo có mặt tại đó đều đồng tình với kết quả cuối cùng được đưa ra. Bà Hạnh đã ký vào biên bản thỏa thuận giữa các bên và vui vẻ ra về với số tiền mà công ty CP vận tải Sonadezi đã bồi thường cho bà tại đó.

Trước đó, như Phunutoday đã đưa tin vào khoảng 8h30 sáng 13/12, Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải Sonadezi đã tổ chức họp báo về vụ việc bà Trần Thị Hạnh (46 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh bị nhân viên soát vé xe bus của công ty đánh bà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/12, bà Hạnh lên xe bus tuyến số 6, biển số 60V-9722 của công ty CP vận tải Sonadezi và bị nhân viên soát vé tên là Trần Minh Phụng đánh bà trọng thương, phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

  • Minh Minh


 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn