Dự báo thời tiết 03/06: Tết Đoan Ngọ Miền Bắc nắng nóng gay gắt có nơi trên 36 độ

( PHUNUTODAY ) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

 Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. 

Khu vực Hà Nội: Có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Chiều và tối nay (03/06), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Miền Bắc nắng nóng có nơi trên 36 độ.

Miền Bắc nắng nóng có nơi trên 36 độ.

Nhận định hình thế thời tiết từ ngày 4/6 đến ngày 5/6:

Dự báo tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4/6; từ ngày 5/6 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc và dịch dần xuống khu vực Bắc Bộ. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Vùng hội tụ gió trên mực 1500m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ suy yếu. Từ khoảng đêm 5/6, vùng hội tụ gió lên đến 5000m có khả năng hình thành trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay 03/06/2022:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 36 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Khu vực Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link