Dự báo thời tiết ngày 2/2: Miền Bắc tiếp tục không khí lạnh, miền Nam nắng ráo

( PHUNUTODAY ) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn thời tiết, ngày mùng 2 tết tức 2/2 dương lịch Bắc Bộ trời rét, nhất là khu vực vùng núi.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay 2/2:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ. Mức nhiệt độ cao nhất từ : 13-16 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 22 độ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.Nhiệt độ thấp nhất từ : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : 13-16 độ.

thoi tiet

Tại khu vực Bắc Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-18 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Tại khu vực Nam Trung Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tại khu vực Tây Nguyên

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Mức nhiệt độ cao nhất sẽ từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tại khu vực Nam Bộ

Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Mức nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Mức nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Tại khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ.Nhiệt độ cao nhất từ : 14-16 độ.

Tại khu vực TPHCM

Trời có nắng, chiều có mưa rào.Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.Mức nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.  Đêm và sáng sớm trời lạnh hơn. 

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link