Truy tìm kẻ dỡ mái tôn, đu dây vào tiệm vàng cuỗm tài sản hơn 1 tỷ đồng

( PHUNUTODAY ) - Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang truy tìm kẻ trộm cắp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Tiền phong đưa tin, ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng vào rạng sáng 21/5.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: L.T.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: L.T.

Theo thông tin trên Zing, sáng ngày 21/5, chủ tiệm vàng trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) sau khi ngủ dậy thì phát hiện cửa tiệm bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều vàng.

Theo camera an ninh ghi lại, kẻ trộm đu dây từ mái nhà xuống từ lúc rạng sáng, gom nhiều vàng rồi tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Sự việc sau đó đã được trình báo lên công an. Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại tiệm vàng điều tra truy xét vụ việc.

Trước đó, ở TP.HCM cũng xảy ra trường hợp thanh niên dùng búa, xịt hơi cay cướp tiệm vàng.

Hình ảnh 2 thanh niên cướp tiệm vàng được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh 2 thanh niên cướp tiệm vàng được camera an ninh ghi lại.

Được biết vụ việc xảy ra vào trưa 30/4 tại tiệm vàng K.P.D. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).

Theo đó, vào thời điểm trên có hai thanh niên đi đến tiệm vàng và yêu cầu chủ tiệm đổi tiền USD sang tiền Việt Nam đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, hai thanh niên xịt hơi cay vào mặt nạn nhân rồi dùng búa đập bể tủ kính, cướp vàng tẩu thoát.

Nhận được thông tin, Công an Huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 1 cây búa, 1 cây mã tấu do hai nghi phạm để lại.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn