Hé lộ nguyên nhân vụ vợ t.ử v.ong trong nhà, chồng ch.ết bên giếng nước

( PHUNUTODAY ) - Vụ viêc đau lòng xảy ra vào trưa 13/4, tại xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến dư luận hoang mang. Người chồng có dấu hiệu trầm cảm.

Tin trên tạp chí Người đưa tin Pháp luật, ngày 14/4 Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 vợ chồng anh Thái Doãn T. và chị Nguyễn Thị Đ. (xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn) chết bất thường tại nhà riêng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định anh T. bị trầm cảm. Có thể lúc anh T. phát bệnh nên không thể kiểm soát được bản thân và ra tay sát hại vợ.

Theo thân nhân nạn nhân kể lại, khoảng 9h ngày 13/4, chị Đ. gọi điện cho anh trai chồng kể về việc muốn đưa chồng đi bệnh viện khám vì thấy chồng có nhiều biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau, vụ việc thương tâm xảy ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người đưa tin Pháp luật)

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Người đưa tin Pháp luật)

"Tại hiện trường, người vợ có một số vết thương chủ yếu ở trên đầu. Người chồng có vết thương ở tay, bụng. Người chồng tác động vợ tử vong rồi tự gây thương tích và nhảy xuống giếng tự tử", một lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ nói.

Trước đó, khoảng 11h40 trưa 13/4, khi 2 con vợ chồng anh T. đi học về thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Thời điểm trên, chị Đ. đã chết trong nhà với nhiều vũng máu. Khu vực ngoài sân, ông T. tử vong gần khu vực giếng nước.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gia đình nạn nhân sau đó đã xin nhận thi thể về để lo mai táng và không có yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link