Hiện trường sạt lở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí, khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên- Huế), công tác tìm kiếm cứu nạn đang được khẩn trương tổ chức.

Thanh Niên đưa tin, lực lượng trực thăng Mi17 và Mi171 số hiệu 8432 và 8408 của Trung đoàn không quân trực thăng 930 (Sư đoàn không quân 372, quân chủng) cũng đã cơ động từ căn cứ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ( xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nguồn video: Báo Thanh Niên

Đúng 9h30, chuyến bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), đưa cán bộ, chiến sĩ trinh thám địa hình và thả hàng cứu trợ (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Đúng 9h30, chuyến bay đầu tiên cất cánh tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế), đưa cán bộ, chiến sĩ trinh thám địa hình và thả hàng cứu trợ (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Chỉ sau 30 phút bay, trực thăng đã tới khu vực sạt lở, lượn vòng quan sát, thả hàng cứu trợ cho các công nhân, cán bộ thủy điện Rào Trăng 3.

 (Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

(Ảnh: Pháp luật và bạn đọc)

Bộ đội thả áo phao cùng thực phẩm thiết yếu (Ảnh: Pháp luạt và bạn đọc)

Bộ đội thả áo phao cùng thực phẩm thiết yếu (Ảnh: Pháp luạt và bạn đọc)

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân là người trực tiếp chỉ huy việc trinh sát và thả hàng.Khoảng 10h sáng hôm nay, 1 chiếc trực thâng bay qua xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, rồi tiến thẳng vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Hàng cứu trợ đưa lên máy bay (Ảnh: Người lao động)

Hàng cứu trợ đưa lên máy bay (Ảnh: Người lao động)

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu trợ (Ảnh; Người lao động)

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu trợ (Ảnh; Người lao động)

Từ trên nhìn xuống, nhiều khu vực ở Phong Xuân chìm trong biển nước. Những ngày lũ vừa qua khiến nhiều nơi bị chia cắt, cô lập.Từng gói hàng cứu trợ được các chiến sĩ lần lượt thả xuống với hi vọng những người gặp nạn có thể nhận được để duy trì sự sống trong lúc chừo đoàn cứu hộ, cứu nạn.

Đường dẫn vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Ảnh: Thanh Niên)

Đường dẫn vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Ảnh: Thanh Niên)

Theo Thiếu tướng Sơn, qua khảo sát địa hình khu vực sạt lở, Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 có địa thế hiểm trở, thời tiết đang xấu. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, máy bay đã tiếp cận và thả hàng gồm thuốc men, nhu yếu phẩm giúp cán bộ, đồng bào đang mắc kẹt bảo toàn tính mạng trong lúc chờ đoàn ứng cứu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link