Nghịch tử s.át h.ại mẹ để lấy tiền tiêu xài

( PHUNUTODAY ) - Đứa con trai bất hiếu đã nhẫn tâm đâm mẹ vì không đưa tiền, sau đó lau dọn hiện trường rồi bỏ đi cùng bạn, bán vàng tiêu xài.

Vào sáng ngày 13/10. cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Lâm (SN 2002, trú tại khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) và Đặng Phú Công (ngụ tại thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là mẹ ruột của Lâm, bà Trần Thị Thu Liễu (54 tuổi, ngụ cùng khu phố).

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/10, Lâm rủ Công đến chỗ mẹ ruột mình là bà T.T.T.L (sinh năm 1966, trú tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng lâm tại cơ quan công an

Đối tượng lâm tại cơ quan công an

Lựa lúc bà T.T.T.L mất cảnh giác, Nguyễn Lâm đã dùng dao đâm và cùng Đặng Phúc Công tiếp tục lấy sợi dây thừng siết cổ bà L. đến chết.

Chia sẻ trên báo Đất Việt, trưởng khu phố Phú Hiệp 3 cho biết, sự việc xảy ra vào buoir sáng, nhuwnt đến chiều tối mọi người mới phát hiện ra. "Thời điểm xảy ra sự việc, hàng xóm xung quanh đi làm hết nên không ai phát hiện ra sự việc bất thường. Hơn nữa nạn nhân bị đối tượng đâm và siết cổ nên có thể không kịp kêu cứu.Vào chiều tối ngày 12/10, chồng bà Liễu và con trai về nhà thấy gà và vịt đói lại không thấy bà Liễu đâu nên đã đi vào bếp lấy thóc cho gà, vịt ăn thì phát hiện thi thể bà Liễu tại đây. Sau quá trình điều tra, công an phát hiện người đâm mẹ ruột lại chính là con trai út của vợ chồng bà Liễu".

Cũng theo đại diện trưởng khu phố, đối tượng Lâm từng đi trại giáo dưỡng hồi 16 tuổi về hành vi trộm cắp. Nguyên nhân do hắn về nhà xin mẹ 2-3 triệu nhưng mẹ không đưa nên đâm mẹ nhiều nhát.

Hoàn cảnh gia đình bà cũng rất khó khăn, chồng đi làm thuê ở xa, bản thân bà không có công việc ổn định nên bà ở nhà làm nông và chăn nuôi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link