"Học lỏm" bí quyết chữa ho và cảm lạnh cho con của mẹ Sóc

( PHUNUTODAY ) - Ban đầu, việc chăm con khi bị ho của tôi rất dập khuôn và máy móc, nhưng từ khi học lỏm được bí quyết của bà ngoại Sóc, tôi đã nhiều lần áp dụng những mẹo trị ho và cảm lạnh này cho con và cũng thu được nhiều kết quả rất tốt.

(Phunutoday)- Mẹo đơn giản mà hiệu quả này rất hay được mẹ Sóc lôi ra áp dụng để điều trị ho và cảm lạnh cho con trong mùa lạnh đấy.

Tôi năm nay 27 tuổi và có một con gái đầu lòng 5 tuổi. Cả nhà chúng tôi vẫn thường gọi con tại nhà với cái tên dễ thương là Sóc. Thường thì một năm, số lần Sóc bị ho hoặc bị cảm lạnh khá nhiều, nhất là trong mùa đông.
 
Ảnh minh họa
Ban đầu, việc chăm con khi bị ho của tôi rất dập khuôn và máy móc

Ban đầu, việc chăm con khi bị ho của tôi rất dập khuôn và máy móc. Do là người mẹ cẩn thận nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm chăm con nên cứ thấy con có biểu hiện thất thường là tôi lại nhanh chóng đưa con đến bác sĩ thăm khám và điều trị bằng các loại thuốc theo đơn. Mỗi một lần con bị ho, do phải uống thuốc kháng sinh nên con bị tụt cân rất nhanh chóng. Vì thế, sau khi con khỏi ho, tôi lại tích cực phải bồi dưỡng cho con.

Cho đến một tuần, do tôi phải gửi Sóc về bà ngoại để đi công tác gấp thì được biết con cũng đột ngột bị ho do bị cảm lạnh khi đi chơi với ông ngoại. Nhưng với kinh nghiệm làm mẹ của 4 người con, bà ngoại đã chẳng cần phải đưa Sóc tới bác sĩ của cháu mà bà đã tự điều trị và chăm sóc cho Sóc ngay tại nhà bằng bí quyết riêng của bà. Sóc chẳng những khỏi ho mà còn rất thoải mái, khỏe mạnh và vẫn tăng cân như thường.

Tôi lân la hỏi bà ngoại cháu bí quyết chăm sóc và điều trị cho con lúc bị ho hoặc cảm lạnh, bà bảo rằng những biện pháp này hoàn toàn tự nhiên nhưng lại là những cách làm giảm rất nhiều các triệu chứng của ho ở trẻ em và cả người lớn đấy.

Sau đây, tôi xin mạn phép chia sẻ với các mẹ khác về những mẹo của bà ngoại cháu đã làm để điều trị ho và cảm lạnh cho Sóc nhà tôi. Xin tiết lộ rằng, kể từ khi Sóc ở nhà bà ngoại về tôi cũng đã nhiều lần áp dụng những mẹo trị ho và cảm lạnh này khi cháu bị ho và cũng thu được nhiều kết quả rất tốt.
 
Ảnh minh họa
Mỗi một lần con bị ho, do phải uống thuốc kháng sinh nên con bị tụt cân rất nhanh chóng

1. Cho con uống đồ uống nóng

Khi con bị ho hoặc bị cảm lạnh, việc cho con ăn uống nhiều chất lỏng là rất quan trọng để giúp con phục hồi và cung cấp một số lợi ích bổ sung khác để điều trị triệu chứng khó chịu cho con. Việc cho con uống nhiều đồ uống nóng sẽ giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể và giúp con hạ sốt.

Đặc biệt, khi con bị ho hoặc tắc mũi, hãy cho con uống những tách trà ấm được chiết xuất từ một muỗng canh mật ong, nước cốt chanh và nước ấm. Nếu bếp nhà bạn không có sẵn chanh, bạn có thể dùng giấm táo để thay thế nước chanh nhé cũng giúp điều trị ho và cảm lạnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc cho con uống nước gừng ấm cũng giúp loại bỏ các triệu chứng xoang mũi khó chịu ở trẻ, giúp giảm ho.
 
Ảnh minh họa
Việc cho con uống nhiều đồ uống nóng sẽ giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể và giúp con hạ sốt, giảm ho

2. Cho con ăn súp gà hoặc súp tỏi

Là phụ huynh, bạn cũng có thể nấu súp gà cho con ăn thời điểm này nhé. Đây được coi là một biện pháp khắc phục cảm lạnh và ho rất phổ biến.

Nếu trẻ thích ăn tỏi, bạn cũng có thể nấu súp tỏi cho bé ăn sẽ điều trị cảm lạnh tốt nhất. Bạn có thể đun sôi 3-4 nhánh tỏi giã nhỏ trong một cốc nước rồi sau đó hòa cùng súp nấm. Súp nấm tỏi giúp khử trùng, chống co thắt và giúp mở các rộng đường hô hấp và tăng cường hệ miễn dịch cho bé.
 
Là phụ huynh, bạn cũng có thể nấu súp gà cho con ăn thời điểm này nhé. Đây được coi là một biện pháp khắc phục cảm lạnh và ho rất phổ biến.

3. Cho con uống vitamin C liều cao hoặc viên ngậm

Khi con bị cảm lạnh và có dấu hiệu khúc khắc ho, bạn có thể cho con uống một liều lớn vitamin C. Điều này có thể làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và rút ngắn thời gian cảm lạnh cho bé trong quá trình điều trị.

Hoặc nếu như trẻ không uống vitamin C, bạn hãy cho trẻ nhai viên nén viatmin C với liều lượng khuyến cáo khoảng 500 mg/ngày.

Bạn cũng có thể cho trẻ ngậm bất cứ viên ngậm nào trong miệng (thậm chí là kẹo) để giúp trẻ kích thích sản xuất nước bọt và làm dịu cổ họng, giảm tình trạng ho hiệu quả hơn, giúp trẻ bớt đau họng.
 
Ảnh MH
Khi con bị cảm lạnh và có dấu hiệu khúc khắc ho, bạn có thể cho con uống một liều lớn vitamin C.

4. Chà ấm cho chân con

Có nhiều mẹ cho đây là biện pháp mới mẻ nhưng tôi đã học được biện pháp này từ chính bà ngoại của cháu. Bạn có thể lấy nước nóng ấm để chà chân cho con. Sau đó đi tất cho bé nhé.

Mỗi ngày mẹ bé nên lau người bằng nước ấm, chà xát làm cho cơ thể bé để bé thấy sảng khoái hơn, làm cho cơ thể trẻ tăng khả năng thích nghi với thời tiết bên ngoài lên rất nhiều.
 

Ảnh MH

Nếu bạn quyết định sử dụng thuốc ho dạng xi-rô cho con, hãy chắc chắn bạn có đúng loại thuốc trẻ cần. Đối với những cơn ho kèm theo đờm, trẻ sẽ cần uống thuốc Benadryl.


Đôi khi việc cho con uống các loại thuốc ho không cần theo toa có thể giúp làm giảm các triệu chứng cảm lạnh và ho cho bé.

Nếu bạn quyết định sử dụng thuốc ho dạng xi-rô cho con, hãy chắc chắn bạn có đúng loại thuốc trẻ cần. Đối với những cơn ho kèm theo đờm, trẻ sẽ cần uống thuốc Benadryl. Benadryl có chứa diphenhydramine, có thể gây buồn ngủ, khô mũi.
 

Nhưng trước khi cho con uống bất cứ loại thuốc kháng sinh trị ho nào, mẹ bé hãy thử cho con uống nước lá húng chanh đun đặc hoặc hấp với mật ong xem sao nhé. Mỗi khi Sóc ho, tôi thường cho con uống loại nước lá này và giúp con giảm ho rõ rệt đấy.

Mẹ Sóc
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn