Học lỏm tuyệt chiêu mix sữa rửa mặt để ngừa lão hóa của phụ nữ Hàn

( PHUNUTODAY ) - Nhiều phụ nữ Hàn sẽ áp dụng tuyệt chiêu mix hai loại sữa rửa mặt vì cho rằng việc này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Qua tuổi 30, làn da bước vào giai đoạn lão hóa. Lúc này, các dấu hiệu như thâm nám, da chảy xệ, lỗ chân lông to… bắt đầu hiển hiện rõ ràng. Vậy nhưng nhiều phụ nữ Hàn dù đã ngoài 30 nhưng làn da vẫn căng mịn không thấy lỗ chân lông, nếp nhăn. Điều này là bởi, họ luôn chú trọng, chăm sóc da kỹ càng ngay từ bước làm sạch đầu tiên. 

1

Phụ nữ Hàn cho rằng rửa mặt chính là bước quan trọng đầu tiên trong quá trình skincare. Một làn da được làm sạch kỹ càng sẽ "thổi bay" tất cả bụi bẩn, dầu thừa tích tụ bên dưới lỗ chân lông. Từ đó, giúp da sạch sâu, dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất ngừa lão hóa, làm sáng da.

Khi rửa mặt, không chỉ dùng một loại sữa rửa mặt như thông thường. Nhiều phụ nữ Hàn sẽ áp dụng tuyệt chiêu mix hai loại sữa rửa mặt vì cho rằng việc này sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Và dưới đây, là 2 chiêu mix sữa rửa mặt thường được phụ nữ Hàn áp dụng:

1. Mix sữa rửa mặt làm sạch sâu với sữa rửa mặt cấp ẩm

Sau bước tẩy trang kỹ càng, mix 2 loại sữa rửa mặt: Một loại có tác dụng làm sạch sâu, thải độc tố, dưỡng trắng da, loại thứ 2 có tác dụng cấp ẩm và dịu da, mix theo tỷ lệ 2:1. Tiếp đó, cô Min Ju sẽ tạo bọt vừa rửa mặt như thông thường.

duong-da-kieu-han-quoc-books

Mỗi loại sữa rửa mặt lại có tác dụng khác biệt, việc mix 2 sản phẩm sẽ giúp chúng bổ trợ cho nhau và làn da sẽ được hưởng trọn vẹn những dưỡng chất của 2 sản phẩm này.

2. Mix sữa rửa mặt với tẩy da chết

Làm sạch da là nền tảng quan trọng nhất của mọi chu trình dưỡng da. Da muốn trắng sáng, hấp thụ tốt dưỡng chất thì trước tiên da phải sạch. Việc trộn sữa rửa mặt với tẩy da chết là cách giúp các chị em Hàn Quốc vừa làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa, lại đồng thời "đánh bay" lớp tế bào chết dư thừa, tích tụ trên bề mặt da.

Ngoài ra, một bên là sản phẩm tẩy da chết chứa AHA/BHA làm sạch sâu lỗ chân lông, một bên là sữa rửa mặt dịu nhẹ, cấp ẩm.

f

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, da khô thì bạn chỉ nên áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần/tuần, tránh áp dụng hàng ngày.

Nếu cũng muốn có làn da căng mịn, ngừa lão hóa như phụ nữ Hàn thì bạn còn chờ gì mà không áp dụng ngay tuyệt chiêu chăm sóc da đặc biệt trên. Đặc biệt bạn lưu ý, khi rửa mặt nên chú trọng tạo bọt sữa rửa mặt kỹ càng để lớp bọt có thể len lỏi làm sạch da. Bạn nên rửa tay trước khi rửa mặt và dùng khăn bông/bông tẩy trang sạch thấm da sau khi rửa mặt.

Theo:  xevathethao.vn copy link