Hôm nay giá xăng có thể tăng mạnh?

( PHUNUTODAY ) - Kỳ điều hành lần này, nếu giá xăng được điều chỉnh tăng đây sẽ lần thứ 10 giá xăng tăng kể từ đầu năm nay.

Theo chu kỳ công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, dự kiến vào ngày hôm nay (20/9), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ chính thức công bố giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Công Thương, kể từ sau kỳ điều hành trước, giá xăng tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, có xu hướng tăng mạnh, thường xuyên dao động trong khoảng 59-60 USD/thùng, trong 1 tuần trở lại đây, hầu hết là vượt ngưỡng 60 USD/thùng.

gia-xang-hom-nay-2-phunutoday.vn

 Ảnh minh họa.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, nếu giữ nguyên mức trích và không xả thêm quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng 500-800 đồng/lít trong khi dầu tăng 400-600 đồng/lít.

“Giá xăng dầu trong nước đang chịu áp lực khi giá xăng dầu thế giới tăng liên tục. Việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít do vậy ít có khả năng tăng mạnh mức chi để giữ không điều chỉnh giá”, một vị lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho hay.

Trong kỳ điều hành hôm nay, nếu giá xăng được điều chỉnh tăng đây sẽ là lần tăng thứ 5 liên tiếp trong các kỳ điều hành gần đây và lần thứ 10 giá xăng được điều chỉnh tăng trong khi kể từ đầu năm giá xăng đã giảm 8 lần với tổng cộng 4.400 đồng/lít và 2 lần giữ nguyên giá.

Theo Bộ tài chính, thuế bình quân gia quyền với mặt hàng xăng 16,22%, tăng so với mức 15,74% trong quý trước; với dầu diesel 2,1%, tăng so với 1,84% quý trước. Với mặt hàng dầu hoả và dầu mazut vẫn giữ nguyên ở mức 0%.

gia-xang-hom-nay-1-phunutoday.vn

 Bảng giá nhập khẩu của Singapore.

Theo bảng giá nhập khẩu của Singapore được đăng tải trên trang thông tin điện tử Bộ Công Thương thì tính từ chu kỳ lần trước, ngày 5/10 và ngày điều hành giá gần nhất đến hết ngày 18/10, giá bình quân của các mặt hàng xăng A92, dầu hỏa, dầu diesel đều đã tăng mạnh so với 15 ngày trước đó, vượt qua mốc 60 USD/thùng, tức tăng khoảng 7%.

Giá cơ sở của xăng RON 92 tại Singapore tại ngày 18/10 là 60,64 USD/thùng và cũng là giá đỉnh của cả chu kỳ.

Giá dầu hỏa là 61,22 USD/thùng, dầu diesel là 61,48 USD/thùng, dầu mazut là 287,16 USD/tấn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link