Kết cục thân xác tan tành của bò tót vào sân bay

14:12, Chủ nhật 05/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Huế công khai với báo chí.

Ngày 5/8, sau 10 ngày bò tót xuất hiện tại sân bay Phú Bài và bị chết, những hình ảnh, thông tin hồ sơ tư liệu về hoạt động tiêu hủy con vật lần đầu tiên được Kiểm lâm TT- Huế công khai với báo chí, xóa tan mọi nghi ngờ trong dư luận về vật phẩm bò tót đã bị tẩu tán vì quá quý hiếm.

Ngày 23/7 cơ quan chức năng phát hiện một con bò  rừng quần đảo trong sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Con bò tót nặng khoảng 1,5 tấn đã xông vào khu vực sân bay quốc tế Phú Bài và ẩn nấp trong các bụi rậm, đoạn phía trong hàng rào sân bay sau khi húc chết một người dân.
Ngày 23/7 cơ quan chức năng phát hiện một con bò rừng quần đảo trong sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Con bò tót nặng khoảng 1,5 tấn đã xông vào khu vực sân bay quốc tế Phú Bài và ẩn nấp trong các bụi rậm, đoạn phía trong hàng rào sân bay sau khi húc chết một người dân.

 

Bò lạc vào sân bay đi lại trên đường băng đã khiến sân bay phải tạm thời đóng cửa và hoãn 1 số chuyến bay.
Bò lạc vào sân bay đi lại trên đường băng đã khiến sân bay phải tạm thời đóng cửa và hoãn 1 số chuyến bay.

 

Cận cảnh bò tót lạc trong sân bay lúc còn khỏe mạnh.
Cận cảnh bò tót lạc trong sân bay lúc còn khỏe mạnh.

 

Nhiều lực lượng được huy động để tìm cách lùa con vật vào rừng gồm: 25 người của sân bay, 15 kiểm lâm, 10 bộ đội và 10 công an và đảm bảo không cho bò tót quay trở lại khu vực sân bay
Nhiều lực lượng được huy động để tìm cách lùa con vật vào rừng gồm: 25 người của sân bay, 15 kiểm lâm, 10 bộ đội và 10 công an và đảm bảo không cho bò tót quay trở lại khu vực sân bay

 

Cơ quan chức năng đã huy động  nhiều phương tiện chuyên nghiệp hỗ trợ như xe đặc chủng, súng bắn tỉa (thuốc gây mê)… các chuyên gia để khống chế con bò.
Cơ quan chức năng đã huy động nhiều phương tiện chuyên nghiệp hỗ trợ như xe đặc chủng, súng bắn tỉa (thuốc gây mê)… các chuyên gia để khống chế con bò.

 

Đến chiều ngày 24/7, sau khi trúng nhiều mũi tên thuốc gây tê và bị xua đuổi bởi xe đặc chủng, con bò bước loạn xạ ra khu vực đường băng sân bay rồi ngã gục. Các lực lượng chức trách nhanh chóng dùng lưới khống chế con bò.
Đến chiều ngày 24/7, sau khi trúng nhiều mũi tên thuốc gây tê và bị xua đuổi bởi xe đặc chủng, con bò bước loạn xạ ra khu vực đường băng sân bay rồi ngã gục. Các lực lượng chức trách nhanh chóng dùng lưới khống chế con bò.

 

Chú bò được đưa lên xe tải đưa về Trại Voi (xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy) trong tình trạng mê man hoàn toàn.
Chú bò được đưa lên xe tải đưa về Trại Voi (xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy) trong tình trạng mê man hoàn toàn.

 

Sau khi bị khống chế, con bò đã gặp sự cố trên đường vận chuyển và đã chết do suy kiệt.
Sau khi bị khống chế, con bò đã gặp sự cố trên đường vận chuyển và đã chết do suy kiệt.

 

Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng bò chết do bắn thuốc mê quá liều. Theo GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - chủ tịch Hội Động vật học VN - cho rằng bắn 6-7 liều thuốc gây mê lên con bò tót nặng 1,2 tấn là quá liều lượng...
Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng bò chết do bắn thuốc mê quá liều. Theo GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - chủ tịch Hội Động vật học VN - cho rằng bắn 6-7 liều thuốc gây mê lên con bò tót nặng 1,2 tấn là quá liều lượng...

 

Cơ quan chức năng cho biết ngày 27/7 con bò tót xấu số đã bị tiêu hủy. Có nhiều ý kiến cho rằng con bò lớn và quý nên giữ lại nguyên con bò để làm mẫu vật, tuy nhiên do bò chết đột ngột nên không thể làm được, chỉ có thể lấy đầu bò làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.
Cơ quan chức năng cho biết ngày 27/7 con bò tót xấu số đã bị tiêu hủy. Có nhiều ý kiến cho rằng con bò lớn và quý nên giữ lại nguyên con bò để làm mẫu vật, tuy nhiên do bò chết đột ngột nên không thể làm được, chỉ có thể lấy đầu bò làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

 

Đầu bò được đo đạc cẩn thận các bộ phận trước khi róc hết các phần ra.
Đầu bò được đo đạc cẩn thận các bộ phận trước khi róc hết các phần ra.

 

Sau khi lắp các bộ phận đã được tẩm hóa chất vào lại xương sọ, làm thế nào phải càng giống đầu bò lúc sống càng thành công.
Sau khi lắp các bộ phận đã được tẩm hóa chất vào lại xương sọ, làm thế nào phải càng giống đầu bò lúc sống càng thành công.

 

Ngày 5/8  Kiểm lâm TT- Huế công khai với báo chí  những hình ảnh, thông tin hồ sơ tư liệu về hoạt động tiêu hủy con vật xấu số xóa tan mọi nghi ngờ trong dư luận về vật phẩm bò tót đã bị tẩu tán vì quá quý hiếm.
Ngày 5/8 Kiểm lâm TT- Huế công khai với báo chí những hình ảnh, thông tin hồ sơ tư liệu về hoạt động tiêu hủy con vật xấu số xóa tan mọi nghi ngờ trong dư luận về vật phẩm bò tót đã bị tẩu tán vì quá quý hiếm.

 

  •  Kết thúc của con bò tót quý hiếm là: Phần xác thịt, xương, da, đuôi, chân, nội tạng… con vật được xử lý phun hóa chất, rải vôi bột khử độc và chôn lấp dưới hố sâu. Mật bò được tách riêng khi tiêu hủy, với trọng lượng khoảng 1kg, sau đó bị đập nát. Phần sọ giao về Trường ĐH Khoa học Huế xử lý tiêu bản làm mẫu vật trưng bày.
    Kết thúc của con bò tót quý hiếm là: Phần xác thịt, xương, da, đuôi, chân, nội tạng… con vật được xử lý phun hóa chất, rải vôi bột khử độc và chôn lấp dưới hố sâu. Mật bò được tách riêng khi tiêu hủy, với trọng lượng khoảng 1kg, sau đó bị đập nát. Phần sọ giao về Trường ĐH Khoa học Huế xử lý tiêu bản làm mẫu vật trưng bày.
    Ngọc Lê (tổng hơp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc