Khám phá ông hoàng tốc độ một thời của không quân Mỹ

12:45, Thứ hai 27/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mặc dù hiện nay, máy bay F-111 Aardvark không còn được trang bị cho lực lượng không quân Mỹ, nhưng chúng một thời đã là niềm tự hào của không quân Mỹ. Bởi F-111 Aardvark sở hữu nhiều tính năng hiện đại và đặc biệt là khả năng bay siêu tốc.

F-111 Aardvark là máy bay ném bom chiến thuật tầm trung của không quân Mỹ. F-111 Aardvark được Tập đoàn General Dynamics nghiên cứu và phát triển từ những năm 1960 của thế kỷ trước.
Ngoài nhiệm vụ ném bom, F-111 Aardvark còn được thiết kế để do thám và trinh sát. Một trong những yêu cầu hàng đầu là vận tốc của chúng phải thật nhanh.
Máy bay F-111 Aardvark được trang bị 2 động cơ phản lực quạt nén Pratt & Whitney TF30-P-100, lực đẩy 19,4 kN cho mỗi động cơ; lực đẩy khi có đốt sau là 112 kN giúp chúng có khả năng đạt vận tốc gấp 2,5 lần vận tốc âm thanh, tức là vào khoảng 3000 km/h.
Phi hành đoàn của F-111 Aardvark gồm 2 người (phi công và sỹ quan điều khiển vũ khí). Phạm vi hoạt động của F-111 Aardvark lên tới 5190 km và trần bay 17,27 km.
Chiều dài của F-111 Aardvark vào khoảng 22,4 m. Đáng chú ý là cánh của F-111 Aardvark có thể cụp (9,75 m) hoặc xòe (19,2 m) tùy thuộc vào chế độ bay của nó.
F-111 Aardvark là phiên bản tiên phong cho hàng loạt công nghệ tối tân đối với máy bay quân sự như chúng được trang bị hệ thống radar, cảm biến tối tân để dễ dàng phát hiện và tấn công chớp nhoáng mục tiêu cũng như thu thập các thông tin và hình ảnh của lãnh thổ đối phương.
Máy bay F-111 Aardvark có thể mang được tới hơn 14 tấn vũ khí được treo ở cánh cũng như trong thân. Bên cạnh các loại bom, còn có tên lửa không đối không, không đối đất và thậm chí cả pháo (M61 Vulcan 20 mm hơn 2 nghìn viên đạn).
Tuy nhiên, F-111 Aardvark cũng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật và đến nay F-111 Aardvark đã bị loại khỏi biên chế của lực lượng không quân Mỹ. Thay vào đó là thế hệ máy bay F-15.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
TIN MỚI CẬP NHẬT