Khánh Thi tiếp tục gây lo lắng khi tiết lộ vấn đề về sức khỏe sau sinh con thứ 3

( PHUNUTODAY ) - Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của bà mẹ.

Mới đây, Khánh Thi tiết lộ cô bị stress sau khi sinh con. Cô kể: "Khi mang bầu ai cũng có thể ăn ngon và tăng cân. Riêng mình thì stress vì ăn không thấy ngon. Giờ sinh em bé xong lại stress cũng vì ăn không được. Dẫn đến trầm cảm vì ăn".

Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của bà mẹ. Khán giả gửi lời động viện mong cô giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt.

khanhthi

Trước đó, "Nữ hoàng dancesport" đã có dịp trải lòng về quá trình sinh con thứ ba và nói về tâm lý thay đổi sau sinh. Cụ thể, mẹ bỉm chia sẻ: "Lần này tôi bị sinh sớm, tự dưng chuyển dạ, đau quá kêu la toáng lên rồi đi đẻ thôi. Vì trước đó tôi đã đẻ mổ rồi nên không thể chờ đẻ thường được nữa vì sẽ nguy hiểm. Đây là lần thứ 3 tôi đẻ mổ rồi".

khanhthi2

Cô cũng tiết lộ bản thân có những dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau sinh: "Tôi thích đi lại, thích làm việc để cơ thể khỏe mạnh chứ nằm một chỗ rất mụ mị. Chị em thử tưởng tượng sinh xong ngày nào cũng lo cho em bé, tắm em bé, sống trong 4 bức tường thì rất dễ stress. Đây là khoảng thời gian tôi tự quan sát được cảm giác trầm cảm của mình.

Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

Chia sẻ của Khánh Thi khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trước đó khi sinh 2 con lớn, cô từng bị trầm cảm rất nghiêm trọng. 

Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức hôn lễ hồi tháng 12/2022. Dù trước đó đã có hai con và chung sống như vợ chồng 7 năm, họ vẫn cảm thấy như "vợ chồng son" khi cùng lên kế hoạch cuộc sống tương lai, chuẩn bị cho việc sinh em bé.

Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng chạm tới trái tim đồng cảm của bà mẹ. Khán giả gửi lời động viện mong cô giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt:

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link