Khánh Thi và Phan Hiển tiết lộ lý do chưa đi tuần trăng mật sau đám cưới

( PHUNUTODAY ) - Sau đám cưới cả hai đã quyết định giành thời gian để chăm sóc và quan tâm tới hai nhóc tỳ.

Sau khi kết thúc tiệc cưới vào ngày 22/12 vừa qua, Khánh Thi-Phan Hiển đã gần như kiệt sức vì phải liên tục chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nữ kiện tướng cho biết trong năm qua hai vợ chồng có nhiều kế hoạch cần phải thực hiện, bao gồm SEA Games, tổ chức giải khiêu vũ thể thao quốc tế tại Đồng Nai hoặc sang nước ngoài để tham gia nhiều giải đấu quan trọng... Việc phải thường xuyên đi công tác khiến cặp đôi không có nhiều thời gian để gần gũi với các con. 

Empty
Empty

Khi đã hoàn thành được việc "trọng đại" một cách mỹ mãn, cả hai dành trọn thời gian nghỉ ngơi và ở bên hai con cũng như đại gia đình. Ngoài ra Khánh Thi cho biết vợ chồng cô chưa có lên dự định chuẩn bị cho tuần trăng mật. Chuyến đi du lịch lần này chỉ là dịp để gia đình nghỉ ngơi nhân dịp bước sang năm mới trước khi trở lại với guồng quay công việc.

Khánh Thi chia sẻ: "Suốt một năm trời, tôi chưa bao giờ có tâm trạng thoải mái khi đi du lịch bởi phải lo lắng quá nhiều công việc. Lần này, hai vợ chồng gần như không có bất cứ nỗi lo nào, hoàn toàn thả lỏng tinh thần để yêu thương, chăm sóc hai con. Mỗi chuyến đi lại giúp cho chúng tôi nhìn rõ hơn về sự trưởng thành, dạn dĩ của hai con và càng thấy trân trọng những giây phút cả nhà được vui vẻ bên nhau".

Vừa qua, khán giả vừa được chứng kiến siêu đám cưới. Chuyện tình của Khánh Thi – Phan Hiển được nhiều người ví von như cổ tích giữa đời thực. 

Phan Hiển tâm sự: "Câu chuyện của chúng tôi, ai cũng biết nhưng nói về tính cách của tôi, dù ai nói ngả nói nghiêng tôi sẽ không bao giờ nói ngoa. Ngay từ đầu khi tôi đến với cô ấy, tôi luôn rất chân tình. Không phải thời điểm đó là vì cô ấy nổi tiếng, như này như kia. Trong đoạn rap gần như thể hiện rõ 90% tính cách con người tôi. Tôi nghĩ đó là phần khá hay, đôi khi tôi không có chiều sâu, trải nghiệm như người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi của Thi. Điều đó đúng, vì tôi vẫn kém cô ấy mười mấy năm kinh nghiệm sống nên tôi vẫn phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn. Nhưng ở góc độ nào đó, cô ấy vẫn chấp nhận con người của tôi. Đến cuối cùng 2 vợ chồng yêu thương được tính xấu của nhau, đó là cái quan trọng nhất".

Empty
Empty

Nam kiện tướng dancesport cũng khẳng định chuyện yêu càng lâu càng dính là có thật: "Phần lớn do công việc của chúng tôi phải lệ thuộc vào nhau rất nhiều. Ở khía cạnh công việc, tôi là vận động viên, thiếu huấn luyện viên không được cho dù có cố gắng đến cỡ nào, Khánh Thi cũng như vậy. Đối với vai trò ba mẹ, tự 2 người không thể nào cho phép con cái thiếu ba mẹ được. Cả 2 người đều hướng về mục đích lớn, cao cả hơn nên cả 2 đều đặt cái tôi của mình xuống để chung sống 1 cách hòa hợp hơn. Sau những biến cố đó 2 người hiểu nhau nhiều hơn. Tôi hay bảo Thi là: "Người ta yêu lâu thì xa, tụi mình yêu càng lâu càng dính". Dính mọi lúc mọi nơi và mọi khía cạnh trong cuộc sống. Tình yêu đó lớn hơn rất nhiều. Những đôi mới yêu nhau người ta sẽ nghĩ cho nhau nhiều hơn vì chưa hiểu được mình còn gia đình lớn phía sau, ba mẹ, con cái. Đó là tình yêu cao cả, to lớn hơn rất nhiều. Nếu mình chỉ nghĩ bản thân mình không tôi thấy hơi ích kỷ".

Theo:  xevathethao.vn copy link