Khi bộ đội đi "chốt đơn" giao nhu yếu phẩm giúp dân: "Mua bỉm sữa hay băng vệ sinh tôi đâu ngại"

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, những người lính, bộ đội cụ Hồ không mang súng nhưng mang lên mình trách nhiệm cao cả. Đó chính là giúp người dân an sinh mùa dịch.

Vừa qua, hình ảnh một chiến sĩ trong trang phục quân nhân đứng tần ngần, bối rối trước gian hàng dành cho chị em phụ nữ khiến mọi người vừa cười vừa thương mến. Vì là nam giới, khi được giao nhiệm vụ "bất đắc dĩ" này nên không chỉ anh chàng kia mà còn rất nhiều chiến sĩ khác cũng bối rối, không biết chọn băng vệ sinh hay bỉm sửa loại nào cho chị em.

Một chiến sĩ trẻ tỏ ra khá bối rối khi đứng trước quầy đồ của chị em phụ nữ. (Ảnh: Zing)

Một chiến sĩ trẻ tỏ ra khá bối rối khi đứng trước quầy đồ của chị em phụ nữ. (Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Chia sẻ với Zing, chiến sĩ V.V.Đ. nói: "Mua bỉm sữa hay băng vệ sinh tôi đâu ngại. Giúp đỡ được bà con trong lúc khó khăn là niềm vui, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm của người lính".

Chiến sĩ bộ đội cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: Lao Động)

Chiến sĩ bộ đội cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: Lao Động)

Theo Thanh Niên, hôm 24/8, bà con tại TP.HCM đã được tổ công tác đặc biệt gồm cán bộ tổ dân phố cùng cán bộ phường và chiến sĩ bộ đội đi chợ hộ cũng như giao hàng tận nhà. Dựa trên danh sách có trong tay, các nhóm đi chợ hộ sẽ chia theo tốp từ 1-2 người để vào siêu thị lựa đồ.

 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

(Ảnh: Tuổi Trẻ)

Dù không có lợi thế chuyên môn trong nhiệm vụ này nhưng tổ công tác đặc biệt, nhất là những chiến sĩ bộ đội vẫn rất cố gắng để vừa chọn kĩ, đúng mà lại nhanh để mang đến nhà cho bà con. Một số người còn tỏ rõ sự bỡ ngỡ nhưng chỉ cần một lúc là đã có thể làm quen, hoàn thành công việc.

(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Nếu gặp khó khăn giữa việc chọn lựa các sản phẩm, nhân viên siêu thị luôn có mặt để hỗ trợ kịp thời. Do đó mà chỉ trung bình 20-30 phút, chiến sĩ đã hoàn thành xong đơn hàng của mình.

Sau khi đi siêu thị xong, số hàng hóa sẽ được giao đến tận nhà cho từng hộ dân. Về hình thức thanh toán có thể chuyển khoản hoặc đưa tiền trực tiếp khi nhận hàng.

(Ảnh: Zing)

(Ảnh: Zing)

Cũng theo báo Thanh Niên, chiều qua, đoàn công tác của UBND P.5 (Q.Tân Bình, TP.HCM) phối hợp lực lượng bác sĩ quân y thuộc Học viện Quân y trao túi an sinh, khám bệnh miễn phí cho các gia đình phải chăm sóc trẻ em hoặc có thành viên là F0 đang tự cách ly tại nhà.

Các chiến sĩ đi từng nhà, gõ cửa trao thực phẩm cho người dân (Ảnh: Zing)

Các chiến sĩ đi từng nhà, gõ cửa trao thực phẩm cho người dân (Ảnh: Zing)

Lãnh đạo Q. Tân Bình cho hay, túi thuốc F0 có sữa, vitamin, nước súc họng, thuốc nhỏ mắt, Paracetamol, nước sát khuẩn tay, khẩu trang. Tùy vào mỗi gia đình sẽ hỗ trợ khác nhau, gia đình có 4 người trở lên sẽ gửi 2 túi thuốc. Gia đình có trẻ em là F0 sẽ gửi thêm chà bông...

Hôm nay 25/8, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế TP.HCM bắt đầu triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng bằng thuốc Molnupiravir. Đây được xem là thuốc đặc trị Covid-19.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link