Khi đến tuổi trung niên có 3 món nợ không thể nợ

( PHUNUTODAY ) - Một người đến tuổi trung niên, trên còn cha mẹ, dưới có con trẻ, làm trụ cột trong gia đình, họ càng phải chú ý hơn đến lời nói và việc làm của mình.

Có một câu: “Có ba cách làm giàu, có ba cách để không mắc nợ”. Đây là lời răn dạy của tổ tiên dành cho người trung niên về cách cư xử với thiên hạ. Vậy câu nói này có nghĩa là gì? 

1. Không thể mắc nợ ân nhân, khi còn sống thì còn phải biết ơn

Ở đời ai cũng có ít nhất một “quý nhân” của riêng mình, đó là ân nhân. Cho dù đó là những giáo viên cũ, người lãnh đạo đã thăng chức cho bạn ở nơi làm việc, bạn phải đền đáp ân điển của họ.

Người xưa nói “Một giọt lòng tốt phải được một mùa xuân đền đáp”. Ngay cả một lời chào nồng nhiệt vẫn tốt hơn sự thờ ơ. Mọi tương tác giữa con người đều mang tính tương hỗ. Chỉ khi một người biết biết ơn thì người khác mới dám tiếp tục tin tưởng và giúp đỡ bạn.

Một người đến tuổi trung niên, trên còn cha mẹ, dưới có con trẻ, làm trụ cột trong gia đình, họ càng phải chú ý hơn đến lời nói và việc làm của mình. (Ảnh minh họa)

Một người đến tuổi trung niên, trên còn cha mẹ, dưới có con trẻ, làm trụ cột trong gia đình, họ càng phải chú ý hơn đến lời nói và việc làm của mình. (Ảnh minh họa)

2. Con cái không thể mắc nợ, sinh con thì phải có trách nhiệm với con

Bỏ lỡ một thời điểm quan trọng trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ là một điều đáng tiếc không thể bù đắp được. Do đó, dù bận rộn đến đâu hay sự nghiệp quan trọng đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian quan tâm đến việc học hành của các con, thay vì cứ để mặc cho nhà trường và buông xuôi cho lũ trẻ tự bước đi.

Nếu việc học tập hay đạo đức của con bạn có vấn đề thì bạn sẽ là người phải gánh chịu khi về già. Vì vậy, bạn không thể được mắc nợ con cái.

3. Không thể mắc nợ cha mẹ

Khi bận rộn trong công việc, chúng ta thường lơ là việc hiếu kính cha mẹ. Chúng ta luôn có ý nghĩ “Sau khi làm xong việc này về thăm cha mẹ và hiếu kính cha mẹ”. Nhưng liệu bố mẹ chúng ta sẽ khỏe mạnh sau khi chúng ta kiếm đủ tiền không?

Trong khi bạn bận rộn thì bố mẹ bạn đang dần già đi. Nhiều người con mắc nợ cha mẹ đã than thở rằng: “Con muốn mà không còn cơ hội để được chăm sóc”. Vì vậy, khi cha mẹ còn ở đây, hãy cố gắng hết sức để đền đáp họ, dành nhiều thời gian cho họ hơn khi có thể và thể hiện lòng hiếu thảo để họ có được tuổi già an nhàn, thanh thản.

Khi báo hiếu cha mẹ, bạn cũng là đang làm gương cho con cái. Cách bạn đối xử với cha mẹ cũng là cách con cái sẽ đối xử với bạn sau này. Vợ con và cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, chúng ta không bao giờ được làm họ thất vọng. Sự bầu bạn của vợ con và ân sủng nuôi dưỡng của cha mẹ là những điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link