Khi gặp 4 loại người này, bạn cần quay mặt sớm để tránh chịu tai họa không đáng có

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không nhất thiết phải mời tất cả mọi người vào cuộc sống của mình, rồi chịu đau khổ. “Quay mặt” không phải là dùng bạo lực để trấn áp mà là tuyên bố đoạn tuyệt quan hện không xứng đáng để trân trọng nữa.

Quay mặt lại khi gặp người không biết bao dung để tỏ thái độ

Mặc dù không có sự đồng cảm 100% với nhau. Nhưng hầu hết người ta sẽ chọn cách khoan dung với người khác, đặt mình ở vị trí của người khác mà suy nghĩ và kiềm chế lợi ích của bản thân mình.

Nếu cuộc sống này mà ai cũng có tính khoa trương, lúc nào muốn mình là trung tâm vũ trụ, không thể mở lòng hay bao dung với người khác được.

Nếu giữa người với người không thể nhường nhau một chút, không thể bao dung thì hãy chọn cách “quay mặt” lại để duy trì khoảng cách của mối quan hệ và để không dẫn đến những xung đột không cần thiết về sau.

Quay mặt khi đối đầu với kẻ tham lam, đó là để bảo vệ chính mình

Khi gặp người nợ không trả, bạn phải cứng rắn hơn. Ai dám cho vay tiền nếu ở đâu cũng là những người như vậy. Tương tự khi gặp người tính toán lợi ích hết lần này đến lần khác. Thay vì cố gắng thay đổi họ thì bạn nên quay lưng với người đó để làm rõ ràng mối quan hệ về quyền lợi của đôi bên.

ban-2-2558-1618738924

Bởi vì bằng cách cố gắng duy trì mối quan hệ này, bạn sẽ tiếp tục đau khổ và gặp những điều không mong muốn.

Quay mặt với kẻ vô ơn là sự giáo dục chân thành

Có nhiều người lúc khó khăn thì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ nhiều người khác. Nhưng khi họ có được mọi thứ lại không biết ơn, đã vậy còn hình thành thói quen tiêu tiền xa hoa.

5-kieu-nguoi-tuyet-doi-khong-duoc-phep-cau-canh-khi-het-tien-nguoi-dau-tien-se-khien-ban-e-che-nhuc-nha-085713

Câu nói: Đừng để “trẻ khóc được kẹo” đã trở thành quy luật phổ biến. Có nhiều cách để giáo dục một con người chẳng hạn như yêu thương, bao dung, cho tiền. Đấy là những cách mềm mỏng, quay mặt chính là cách cảnh tỉnh người kia hơn.

Quay mặt với người làm điều ác là thiện với họ

Có nhiều người khi bị trộm, vì không muốn dây dưa với kẻ trộm nên không truy cứu khiến cho kẻ trộm càng lộng hành. Trở mặt có thể khiến anh ta biết ăn năn và trở lại với công lý. Khi mọi người đều ghét “người xấu”, những người tốt sẽ tạo thành một vòng tròn những người tốt, và xã hội sẽ trở nên tích cực hơn.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link