Kinh hoàng: Khạc ra máu do bị đỉa chui vào cuống họng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kinh hoàng một người đàn ông bị con đỉa chui vào cuống họng hút máu cả tháng mà không hề hay biết.

Bệnh Tai Mũi Họng TP HCM ngày 11-6 cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và nội soi bệnh nhân Phàng A Xừ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) bị con đỉa bám cuống họng hy hữu.

ho ra máu
Con đỉa bám cuống họng bệnh nhân mà các bác sĩ lần đầu mới gặp​.

Trước đó, ngày 10-6, anh Xừ đến BV Tai Mũi Họng trong tình trạng kho thở, ho. Các bác sĩ bác sĩ chẩn đoán có dị vật, đồng thời tiến hành nội soi thanh quản và ghắp ra một đỉa dài 3cm vẫn còn sống. Việc lấy dị vật diễn ra trong vòng 15 phút và anh Xứ xuất viện ngay sau đó.

Theo anh Xừ, sau một lần tắm suối cách đây hơn một tháng, anh bắt đầu cảm thấy thường xuyên khó thở, thi thoảng lại ho, khạc ra máu. Tình trạng này ngày càng nặng anh xuống TP HCM khám thì phát hiện “dị vật” trên.

BS CKII Lê Hoàng Phong (Khoa Tai-Đầu-Mặt-Cổ), cho biết đĩa bám vùng hạ thanh môn là trường hợp cực hiếm lần đầu bệnh viện mới gặp vì đỉa hiếm xâm nhập cơ thể qua đường miệng mà thường qua đường mũi. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, con đỉa này ngày càng to sẽ khiến bệnh nhân nghẽn đường thở. 

Mặt khác, chất chống đông từ đỉa tiết ra khi hút máu sẽ khiến máu chảy liên tục gây nghẽn khí quản, suy hô hấp, nếu kéo dài có thể dẫn đến tử vong.

Hoang mang: Trứng vịt có lòng trắng bám
Hoang mang: Trứng vịt có lòng trắng bám "như đỉa"
(Sức khỏe) - (Phunutoday) - "Cả 10 quả trứng tôi đập ra đều bất thường, lòng đỏ rất to, có thể ấn dẹp như cục bột. Lòng trắng thì ít và sền sệt như keo dính chặt vào bát..."
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn