Kinh hoàng sâu từ đường phố bò vào đầy nhà dân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những con sâu rơi xuống đất rồi ồ ạt "tấn công" vào nhà dân gây xáo trộn cuộc sống của cả khu dân cư.

Những ngày qua, nhiều hộ dân trên đường thuộc khu quy hoạch dân cư lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), tiếp tục đối mặt với nạn sâu xanh xếp lớp tràn vào nhà cửa.

Từng mảng sâu bám trên những cây xanh được Trung tâm khai thác công trình huyện Đức Trọng trồng bên đường Lê Lai, thuộc khu quy hoạch dân cư Lô 90 thị trấn Liên Nghĩa. Chúng rơi xuống đất, rồi ồ ạt “tấn công” nhà dân xung quanh từ nhiều ngày nay, gây xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt của cả khu dân cư.

Mô tả ảnh.
Sâu bám từng mảng trên tường nhà.

Một người dân sống trên đường Lê Lai (khu quy hoạch dân cư lô 90), cho biết: “Vài ngày qua, sâu từ hai hàng cây xanh trồng dọc hai bên đường Lê Lai rơi xuống đất bò khắp sân để 'đột nhập' vào nhà. Chúng tôi rất hoang mang lo lắng trước hiện tượng lạ này vì nhà có con nhỏ”.

Loại sâu này có màu xám xanh, đầu hơi vàng, hai bên thân có sọc trắng, dài từ 3-5 cm, bám đầy cổng, tường nhà, cửa nhà các hộ dân; nhiều hộ không dám mở cửa như thường ngày vì sợ sâu tràn vào.

Mô tả ảnh.
Mặc dù phun thuốc nhưng cũng không giết hết được sâu.

Để ngăn chặn thảm họa do loài sâu này gây ra, nhiều gia đình buộc phải đóng kín nhà cửa, phun thuốc diệt sâu nhưng hiện tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Dọc đường Lê Lai sâu và lá rụng xếp lớp, người dân phải tự quét dọn thu gom. Nhiều người dân không biết tên cây xanh là gì, mùa xuân cây nở hoa màu hồng tựa hoa anh đào Đà Lạt tỏa hương thơm...

Ông Lê Hoàng Chương, Đội trưởng đội quản lý công trình, thuộc Trung tâm quản lý khai thác công trình huyện Đức Trọng, cho biết loại cây trồng tại khu quy hoạch lô 90 là hoa sữa có chiều cao từ 4-5 m. Vào đầu mùa mưa thường bị sâu ăn trụi lá.

Mô tả ảnh.
Những cây xanh bị sâu ăn trụi lá.

“Loại sâu trên là sâu ăn lá, người dân quen gọi là sâu xanh, có thể dài tới 10 cm, nhìn bề ngoài khá ghê rợn nhưng lại ít độc hại, không gây ngứa như loại sâu phá hại cà phê”, ông Chương cho biết thêm.

Cũng theo ông Chương, với điều kiện hiện tại, Trung tâm không có xe thang chuyên dùng nên không thể xịt thuốc xử lý tình trạng sâu ăn lá trên cây. Thực tế hiện nay, nhiều hộ dân phải chịu phiền toái trước hiện tượng sâu xanh bò khắp nhà cửa, nhưng chỉ ít ngày nữa sẽ hết.

Hiện tại, Trung tâm quản lý khai thác công trình huyện Đức Trọng đã có kế hoạch thay thế loại cây khác tại lô 90, nhưng chưa có kinh phí. Nếu các hộ dân có loại cây khác trồng thay thế Trung tâm sẵn sàng tạo điều kiện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn