Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động
Thị trường tiền gửi đang ghi nhận làn sóng điều chỉnh lãi suất theo hướng tăng tại nhiều ngân hàng thương mại, với mức cộng thêm dao động từ 0,1 đến 0,65 điểm phần trăm mỗi năm.
Bac A Bank là ngân hàng có bước điều chỉnh mạnh nhất, khi ba lần tăng lãi suất chỉ trong chưa đầy một tháng. Sau ba đợt tăng liên tiếp, lãi suất huy động tại ngân hàng này đã nhích thêm từ 0,45 đến 0,65 điểm %, đưa mức cao nhất lên tới 6,5%/năm.
Tại SHB, lãi suất tiền gửi online được nâng sau gần 8 tháng giữ nguyên, với mức tăng cao nhất 0,6 điểm %. Cụ thể: kỳ hạn 1–2 tháng tăng lên 4,1%/năm; 3 tháng 4,15%/năm; 4–5 tháng 4,25%/năm; 6 tháng 5,2%/năm; 7–11 tháng 5,3%/năm; 12 tháng 5,4%/năm; và 13–24 tháng đạt 5,6%/năm.
  Một ngân hàng lớn khác là VPBank cũng tăng thêm 0,3 điểm % cho các kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng. HDBank điều chỉnh nhẹ hơn, với mức tăng 0,2 điểm %/năm ở nhóm kỳ hạn ngắn 1–5 tháng, đưa lãi suất cao nhất nhóm này lên 4,15%/năm.
VCBNeo (Vietcombank Digital) cũng nhập cuộc điều chỉnh từ ngày 10/10. Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,3%/năm, lên 5,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng tương tự lên 5,8%/năm; còn nhóm kỳ hạn dài 13–60 tháng đồng loạt tăng thêm 0,25%/năm, hiện niêm yết ở mức 5,8%/năm.
NCB nâng thêm 0,1 điểm %/năm cho toàn bộ kỳ hạn từ 1–36 tháng, với mức cao nhất đạt 5,7%/năm. GPBank cũng tăng thêm 0,1 điểm %/năm ở nhóm kỳ hạn 6–36 tháng.
Bên cạnh các đợt tăng chính thức, nhiều ngân hàng — trong đó có cả các “ông lớn” thuộc nhóm Big4 — cũng triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất hoặc tặng quà khuyến khích gửi tiết kiệm.
MB sau khi kết thúc chương trình tặng thêm 0,8%/năm đã ra mắt gói hội viên MB, cộng thêm tối đa 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiền trực tuyến. Techcombank ưu đãi cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng Priority hoặc Private. Vietcombank cũng tặng điểm thưởng VCB Loyalty tương đương 0,1% giá trị tiền gửi cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy.
Tại sao lãi suất huy động tăng trở lại?
Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động cho thấy cuộc đua hút vốn đang nóng lên trong quý IV/2025, đặc biệt ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Động thái này nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm, đồng thời thu hẹp chênh lệch giữa tốc độ tăng trưởng huy động và cho vay.
Thực tế, trong 9 tháng đầu năm 2025, nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động, như VPBank, ACB, SHB hay MB. Tình trạng này khiến các nhà băng phải đẩy mạnh thu hút tiền gửi để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn và đáp ứng nhu cầu giải ngân.
Theo báo cáo của Chứng khoán KB, đến cuối tháng 9/2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 13,4%, mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi huy động vốn chỉ tăng 9,7%. Sự chênh lệch này tạo áp lực lớn lên thanh khoản, buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để cân đối nguồn vốn. Dù chính sách tiền tệ vẫn được định hướng nới lỏng, song ở nhiều ngân hàng, tín dụng đã tăng trên 20% chỉ trong 9 tháng, khiến nhu cầu vốn đầu vào trở nên cấp thiết.
  Chứng khoán Vietcombank nhận định, dư địa giảm lãi suất huy động hiện gần như không còn, thậm chí có thể đảo chiều tăng nhẹ do ba yếu tố chính.Thứ nhất, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức, buộc các ngân hàng – đặc biệt là khối thương mại cổ phần – phải tăng huy động để tránh thiếu thanh khoản.Thứ hai, áp lực tỷ giá USD/VND tiếp tục hiện hữu.Thứ ba, thị trường bất động sản và tài sản tài chính phục hồi mạnh, kéo theo nhu cầu tín dụng rủi ro tăng, khiến các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất huy động ở mức hợp lý hơn để kiểm soát dòng vốn.
Tại buổi công bố kết quả kinh doanh gần đây, ông Vũ Minh Trường – Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank – cho biết, tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài trong nhiều tháng đã gây áp lực lớn lên thanh khoản hệ thống.
Theo ông Trường, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống tính đến nay đạt khoảng 13,5%, trong khi huy động chỉ tăng 9,6%. So với cùng kỳ năm ngoái, tín dụng tăng gần 19%, còn huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch khoảng 3 điểm phần trăm. “Các chỉ số này liên tục tăng trong thời gian gần đây, đẩy tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống lên mức khá cao – khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất huy động hiện nay là rất rõ ràng”, ông Trường nhận định.