Lên án gay gắt: Vợ đặt camera, phát hiện chồng U60 làm "chuyện ấy" với con riêng

( PHUNUTODAY ) - Thấy điều bất thường giữa Phương và cháu D. nên chị B. đã đặt máy quay thì bàng hoàng phát hiện chồng quan hệ tình dục với con gái riêng.

Ngày 6/9 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở lại phiên tòa đưa vụ vợ đặt camera quay lén chồng xâm hai con riêng ra xét xử đối với bị cáo Trần Thanh Phương (SN 1961, trú 48C Nguyễn Thị Minh Khai, hiện ở 379 Lê Hồng Phong, Nha Trang) và đã tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đồng thời, Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo cho người bị hại số tiền là 800 triệu đồng.

hiep-dam-1-phunutoday.vn

Bị cáo Trần Thanh Phương tại tòa. 

Trước đó, tại phiên tòa ngày 4/12/2015, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì xét thấy tại phiên tòa lời khai của người bị hại và bị cáo mâu thuẫn với nhau về thời gian thực hiện hành vi (bị hại khai năm 2011, bị cáo khai 2014), cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa khác với những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra nên không thể xác định được bị cáo phạm tội gì một hay hai tội.

Do đó, sau khi điều tra lại Viện kiểm sát đã rút bỏ bớt tội danh giao cấu với trẻ em đối với Phương.

Theo cáo trạng, Phương và chị L.T.B đăng ký kết hôn năm 2011 và sinh sống tại đường Lê Hồng Phong, Nha Trang. Chị B có con riêng tên V.A.D (sinh ngày 17/9/2000) ở cùng chị B và Phương. Từ khoảng tháng 5/2012 đến tháng 11/2012 chị B vào TP Hồ Chí Minh học nghề kỹ thuật làm móng.

Trong thời gan này, giữa Phương và cháu D có sự gần gũi và tự nguyện giao cấu với nhau nhiều lần, bắt đầu từ khoảng đầu tháng 10/2012 tại nhà ở Lê Hồng Phong. Sau khi chị B đi học về lại nhà, Phương và cháu D vẫn tiếp tục lén lút quan hệ giao cấu với nhau nhiều lần.

Nghi ngờ mối quan hệ không bình thường giữa Phương và cháu D nên chị B đã đặt thiết bị camera quay theo dõi tự động thì phát hiện Phương và cháu D có quan hệ giao cấu với nhau tại phòng ngủ của Phương vào trưa ngày 4/8/2014. Chị H đã sao chép dữ liệu ra USB rồi đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Phương.

Sau khi gây án Phương đã bồi thường cho người bị hại 80 triệu đồng. Tại phiên tòa bị cáo tự nguyện tiếp tục bồi thường cho bị hại 800 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự việc đáng lên án này. Cách đây 1 tháng, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Xuân Thịnh (SN 1962, trú tại trú tại thôn Cư Blang, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo nội dung cáo trạng, vào năm 2002, chị Bảy (SN 1964) trú thôn Cư Blang, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk ly hôn với chồng và sống với con gái là cháu Nụ (SN 2002).

Đến năm 2012 thì chị Bảy quen biết rồi sống chung như vợ chồng với Vũ Xuân Thịnh, cháu Nụ cũng về cùng sống dưới một mái nhà.

Khoảng 14h00\' ngày 29/10/2015, Thịnh đi bẫy thú rừng về nhà không thấy chị Bảy với cháu Nụ đâu nên Thịnh đã gọi điện thoại cho chị Bảy và cháu Nụ về nhà. Về tới nhà, Thịnh đưa tiền cho chị Bảy bảo đi chợ mua thức ăn. Khi chị Bảy đi chợ, ở nhà chỉ còn Thịnh với cháu Nụ nên bị cáo nảy sinh ý định giao cấu với cháu bé. Thịnh gọi cháu Nụ vào trong buồng ngủ rồi bảo cháu Nụ cởi quần áo cho Thịnh giao cấu.

Khi Thịnh đang thực hiện hành vi thì chị Bảy đi chợ về phát hiện sự việc nên báo Công an.

Tại cơ quan Công an, Thịnh khai nhận trước đó, gã đã có 7 lần giao cấu với cháu Nụ, lần đầu tiên vào khoảng giữa năm 2014.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, đánh giá mức rất nghiêm trọng mà bị cáo gây ra, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Văn Thịnh 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em quy định tại Khoản 4, Điều 112; các điểm b,p Khoản 1 điều 46; điểm h khoản 1 Điều 48 của BLHS.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link