Lời cảnh báo của một phụ nữ 35 tuổi: Đàn bà có 2 điểm này sẽ khổ nửa đời sau!

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà có 2 điểm này xác định số khổ, khó có cuộc sống vui vẻ, tươi sáng.

1. Coi hôn nhân là cả cuộc đời

Khi Tiểu Thiên 22 tuổi, mọi người xung quanh đều bận rộn kiếm tiền, nhưng trong tâm trí cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: kết hôn với A Hào. Cô muốn được chăm sóc cho anh, nấu ăn cho anh, và làm việc cùng anh từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, sau đó cùng nhau nuôi dưỡng những đứa con.

8-kieu-phu-nu-dinh-so-kho-tam-mot-doi-trac-tro-va-moi-met_3

Tuy nhiên, gia đình không đồng ý với quyết định của cô. Một mặt, họ mong cô có sự nghiệp riêng, và mặt khác, họ không hài lòng với A Hào vì hoàn cảnh gia đình anh không tốt. Người đàn ông này cũng thiếu quyết tâm và suy nghĩ chưa rõ ràng.

Tuy bị gia đình phản đối, cả hai vẫn kết hôn trong bí mật. Tiểu Thiên nghỉ việc để trở thành người vợ toàn thời gian, hy vọng có thể thực hiện ước mơ của mình trước khi kết hôn. Tuy nhiên, các chi phí như tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn, và tiền mặc trở thành gánh nặng, khiến cuộc sống trở nên căng thẳng và đẩy cô trở lại hiện thực.

Sống trong căn nhà nhỏ thuê hằng tháng, cuộc sống trở nên nhàm chán, và sự khác biệt trong cách sinh hoạt hàng ngày giữa hai người dẫn đến các mâu thuẫn thường xuyên. Do đó, A Hào dần trở nên khó chịu với Tiểu Thiên, thường xuyên hành hung và mắng mỏ cô.

2. Khi gặp chuyện, chỉ thỏa hiệp

Một phụ nữ sẵn lòng hy sinh tự thân làm mất đi bản thân, chiếm chỗ thấp hèn và mơ tưởng rằng sẽ thịnh vượng. Nếu bạn không giỏi, không cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng bị áp đảo. Sự thất vọng và lòng khoan dung càng cao, mối quan hệ càng trở nên không vững chắc.

Phụ nữ phải hiểu rằng chỉ khi tự tử tế với chính mình thì mới có vị trí trong gia đình. Một người phụ nữ lo lắng cho công việc gia đình, chăm sóc con cái và lo lắng cho chồng con, dù đã hy sinh bao nhiêu công sức và cay đắng, vẫn chỉ được coi là người dựa dẫm. Từ đó, phụ nữ sẽ mất đi quyền tự quyết, quyền ra quyết định và cuối cùng là giá trị của họ.

Day-la-3-viec-lam-cua-dan-ba-dai-de-khien-chong-chan-ghet-khong-muon-ve-nha_3

Kết hôn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của một phụ nữ. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối tác, quyết định kết hôn hay không và cả cách sống sau kết hôn, đều dựa vào tính cách và tầm nhìn của chính người phụ nữ.

Con đường mà phụ nữ tự đi, có người sống mệt mỏi, không hạnh phúc, than thở "cuộc sống khó khăn", nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó? Cuối cùng, vận mệnh nằm trong tay của chính bạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link