Hàn Quốc: Số ca nhiễm covid-19 tăng lên đến 833 người, 7 trường hợp tử vong

( PHUNUTODAY ) - Số người nhiễm covid-19 ở Hàn Quốc ngày càng tăng lên và đều tập trung ở "ổ dịch" Daegu.

Đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm virus corona mới ở Hàn Quốc đang tăng đột biến và diễn biến phức tạp.

Theo thông tin đăng tải trên Yonhap, chỉ tính trong ngày thứ 2 (24/2), Hàn Quốc đã có thêm 230 trường hợp nhiễm covid-19. Như vậy, tổng số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên tới 833 người và đã có 7 ca tử vong.

Hàn Quốc tăng lên đến 833 ca nhiễm Covid-19. Ảnh: AP

Hàn Quốc tăng lên đến 833 ca nhiễm Covid-19. Ảnh: AP

Được biết, hầu hết các trường hợp nhiễm covid-19 mới đều ở thành phố Daegu. Hiện tại, Hàn Quốc có hai "ổ dịch", một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa hoạt động ở thành phố Daegu và một bệnh viện ở quận Cheongdo lân cận, chiếm khoảng 3/4 tổng số ca nhiễm corona ở nước này. Tại Daegu, đã có 2,5 triệu người được yêu cầu cách ly ở trong nhà.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin có 11 binh sĩ của nước này nhiễm Covid-19, tăng 4 ca so với một ngày trước đó. Hàn Quốc phát hiện binh sĩ đầu tiên nhiễm Covid-19 vào hôm 21/6 sau khi người này nghỉ phép và thăm quê nhà ở Daegu. Sau khi người này trở lại căn cứ thì có những triệu chứng của Covid-19 và đã được cách ly. Trong khi đó, 4 ca nhiễm mới nhất được xác định là do tiếp xúc với các sĩ quan nhiễm bệnh bên trong doanh trại.

Ngày 23/2, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo vi rút lên mức cao nhất, hoặc "đỏ" - lần đầu tiên họ làm như vậy kể từ khi dịch cúm lợn bùng phát năm 2009.

Hiện, số người được kiểm tra virus và được kiểm dịch đã lên tới 11.631. Cả nước Hàn Quốc đã thử nghiệm tổng cộng 31.923 trường hợp nghi ngờ, với 20.292 xét nghiệm âm tính.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn