Make-up chuyên nghiệp như Trân Đài mà cũng mắc lỗi khi kẻ viền môi son đỏ

( PHUNUTODAY ) - Bên cạnh việc tập luyện "độ" dáng thon, học cách catwalk, phối đồ thì cô nàng còn phải miệt mài học make-up.

Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài từ thời Đại sứ hoàn mỹ đã gây ấn tượng tuyệt đối bởi profile cùng gương mặt cá tính, sắc sảo. Cô giành chiếc vương miện chung cuộc của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 và trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 diễn ra tại Thái Lan trong thời gian tới.

trangdiem1

Hầu như các hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của đàn em Hương Giang trong thời gian này đều là do chính cô tự tô vẽ.

trangdiem3

Màu son đỏ quyền lực được cô nàng tô sát viền môi, sắc lẹm kết hợp cùng lối đánh mắt khói nâu, tập trung nhấn vào 1/3 đuôi mắt cho đôi mắt thêm dài.

Sở hữu gương mặt với những đường nét chuẩn chỉnh, cộng thêm lối make up chuyên nghiệp như chuyên gia, nàng hậu thuyết phục hoàn toàn người hâm mộ với layout mới. Tuy nhiên, nếu như màu son nude tiệp màu da nên có thể không cần phải quá kĩ càng trong khâu kẻ viền môi hưng  chuyển mình sang son đỏ lại khác. Cô phải đăng đàn xin tư vấn tips để vẽ môi đỏ không bị lem và méo.

trangdiem4

Hãy cùng xem quá trình đánh son của Trân Đài để tham khảo xem cô nàng thực hiện như thế nào.

Bước 1: Kẻ chì viền môi. 

Để không bị lem nhem viền môi, chì kẻ cần được gọt nhọn. Hoặc bạn cũng có thể dùng cọ để định hình viền môi, tuy nhiên dùng cọ sẽ khó hơn cho người mới bắt đầu. Bạn nên bắt đầu kẻ từ nhân trung trước để định hình dáng môi hình trái tim.

trangdiem5

Bước 2: Dặm lại viền môi nếu thấy chưa đều

Bước này nếu không khéo sẽ rất dễ lệch môi. Bạn không nên kẻ tràn ra viền môi phía ngoài khóe môi vì nó sẽ làm cho khuôn miệng bạn bị rộng, đôi môi dày sẽ bị hao hụt đi đôi chút.

trangdiem6

Bước 3: Đánh son. 

Dòng son Trân Đài sử dụng là son kem hơi lì, còn son kem đánh lên môi sẽ dày hơn son thỏi. Đánh son thỏi, bạn sẽ phải dặm nhiều lớp để cho đôi môi đều son.

trangdiem9

Nếu thực hiện các bước trên mà thấy môi vẫn chưa đều và bị lem viền, lệch khung 2 bên với nhau, chị em có thể tiến tới 1 bước nữa đây là bước "sửa sai" với kem che khuyết điểm.

Bạn sẽ dùng 1 cây cọ mảnh và dẹt, chấm vào kem che khuyết điểm và bo lại viền môi 1 lần nữa. Lưu ý, đầu cọ càng gọn gàng thì đôi môi bo viền càng xịn sò.

Để chống cho son bị lem ra trong quá trình nói chuyện, ăn uống, chị em lưu ý chọn son thiên lì, son càng nhiều dưỡng, càng dễ lem. 

Bên cạnh việc tập luyện "độ" dáng thon, học cách catwalk, phối đồ thì cô nàng còn phải miệt mài học make-up.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link