Minh Hằng "vác" bụng bầu 7 tháng đi leo núi, ông xã phát bực vì lý do này

( PHUNUTODAY ) - Dù bụng bầu của Minh Hằng đã lớn vượt mặt nhưng cô vẫn rất hào hứng và thường xuyên vận động, thể thao.

Mới đây, Minh Hằng đã cập nhật hình ảnh đang leo núi cùng chồng: "Lý do im ru cả ngày, leo mà chồng cọc (phát bực) luôn". Nhiều người không khỏi bất ngờ vì hiện giờ bụng bầu của cô khá to, việc leo núi dường như không phù hợp. Nhưng nếu quan sát kỹ có vẻ như nơi mà cô đi không cao, không quá dốc, địa hình phù hợp với kiểu vừa leo vừa tham quan ngắm cảnh. 

mh

Kể từ khi mang thai con đầu lòng, Minh Hằng luôn giữ hình ảnh một mẹ bầu xinh đẹp, rạng rỡ và cực kỳ năng động.

Vào tháng 6/2022, Minh Hằng kết hôn với chồng doanh nhân sau 6 năm hẹn hò. Hôn lễ của cô và chồng gây ấn tượng với độ hoành tráng rực rỡ nhưng cũng tràn ngập không khí gần gũi, ấm áp nhưng cực riêng tư với toàn người thân và bạn bè chí cốt.

Theo như Minh Hằng tiết lộ, trong ngày sinh nhật của người yêu cũng chính là lúc cô đồng ý về chung một nhà. Sau một thời gian giấu kín, cô cũng công khai việc mình phải làm thụ tinh ống nghiệm để có con. Với Minh Hằng, việc làm mẹ cũng là một sứ mệnh to lớn nên cô cảm thấy lo sợ, có thể nói là "hèn". Tuy nhiên, khi gặp đúng người, nỗi sợ đó đã được xoa dịu. 

Minh Hằng tiết lộ: "Việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm IVF là sự lựa chọn của tôi. Trước đây, mọi người quan niệm IVF dành cho những đối tượng hiếm muộn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Tôi quyết định dùng IVF chỉ vì kỹ thuật này tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại". Nữ diễn viên đã đặt hai phôi trong lần mang thai này.

minh-hang-bat-khoc-tiet-lo-cach-giup-minh-va-chong-doanh-nhan-co-con-dau-long-13-ngoisaovn-w1038-h592

Cô tâm sự thêm: "Trước đây tôi nghĩ rằng muốn đạt được thứ gì đó thì mình phải hi sinh. Và tôi từng quyết định tập trung cho công việc, chồng có cũng được mà không có cũng không sao, tìm 1 người xứng đáng để làm bạn trai là được. Nói chung tôi cảm thấy kết hôn không phải là việc quá quan trọng mà tôi cần giữ được sự nghiệp của mình. Vì với 1 người phụ nữ bình thường, khi lấy chồng và sinh con thì công việc sẽ bị ảnh hưởng tới 30, 40%. Còn đối với nghệ sĩ như tôi nếu lấy chồng sinh con sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không sợ bất cứ thử thách, khó khăn nào nhưng việc lấy chồng và sinh con lại là trở ngại tâm lý mà tôi chưa thể vượt qua".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link