Minh Tú mắc căn bệnh ở tử cung khó sinh con, sẵn sàng nhận con nuôi nếu không thể có em bé

( PHUNUTODAY ) - Cặp đôi sau đó hàn gắn lại mối tình và đồng hành bên nhau cho đến hiện tại.

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú đã chính thức cầu hôn bạn trai. Cả hai sẽ về chung một nhà sau 1 thập kỷ bên nhau. 

Trước đó, Minh Tú cho biết từng chia tay bạn trai trong 2 năm vì phát hiện có dấu hiệu của bệnh lạc nội mạc tử cung. Căn bệnh này khiến người mắc phải có khả năng mang thai ngoài tử cung, thụ thai khó. Cô không chia sẻ lý do chia tay anh biết. Nữ siêu mẫu có khoảng thời gian trầm cảm vì việc này. 

"Bạn trai tôi lúc đó đã 40 tuổi, anh luôn mong có một gia đình nhỏ. Tôi suy nghĩ tiêu cực là mình không thể làm điều đó nên để anh đi tìm người khác phù hợp hơn. Nhưng thời gian sau khi Minh Tú chia sẻ lý do cụ thể, bạn trai sẵn sàng chấp nhận và nói cả hai có thể nhận con nuôi" - Minh Tú chia sẻ. 

Empty

Minh Tú cũng mắc bệnh nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều. Trong nhiều chương trình truyền hình thực tế, Minh Tú từng bị ngất xỉu khi không đảm bảo sức khỏe.

"Lúc còn trẻ, tôi bị nhược thị, hở van tim, hai lá phổi không đều. Đó là căn bệnh bẩm sinh vì mẹ tôi đến năm 38 tuổi mới sinh tôi. Tôi là trường hợp "vỡ kế hoạch" trong gia đình. Khi lớn lên, những điều này cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi. Tôi không thể vận động quá mạnh, dễ bị mệt, khó thở, không nhìn rõ. Riêng nhược thị không chữa được, tôi lúc nào cũng phải đeo kính áp tròng", Minh Tú tâm sự.

Minh Tú cho rằng đôi lúc, cuộc sống xung quanh khiến bản thân mỗi người muốn được cầu toàn, hoàn hảo. Song cô quan niệm "không ai hoàn hảo hết và ai cũng có ưu, khuyết điểm". "Có những khuyết điểm tôi đã nhận ra nhưng thay đổi nó hoàn toàn khó. Nếu ai đó đang quá khắt khe với bản thân thì hãy nhìn vào những cái mình đã phấn đấu, yêu thương bản thân nhiều hơn. Hãy chuẩn bị trau dồi bản thân để sẵn sàng trước những cơ hội", cô nhắn nhủ.

minh_tu3

Minh Tú sinh năm 1991, là một trong những siêu mẫu đình đám của thời trang Việt Nam. Cô thường xuyên đảm nhận các vai trò Vedette, First Face, trình diễn cho các nhà thiết kế, thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Một số giải thưởng Minh Tú từng đạt được trong quá trình hoạt động thời trang như: Siêu mẫu phong cách 2011, giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia's Next Top Model 2017...Ngoài ra, Minh Tú từng đạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018 và Top 10 chung cuộc tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn