Một người càng làm càng nghèo là bởi đang có 8 thứ âm thầm ''đánh cắp'' tiền bạc

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn có những thói quen này thì hãy thay đổi, nếu không thì dù làm nhiều nhưng tiền bạc vẫn không thể dư giả.

8 thói quen xấu âm thầm đánh cắp tiền của bạn

Có những thói quen sẽ khiến chúng ta làm nhiều mà vẫn nghèo.

1. Không bận tâm đến những khoản nợ.

2. Gọi xe taxi thay vì sử dụng các loại phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm.

3. Lười mang ô khi ra ngoài, mua áo mưa, ô mới khi trời mưa.

4. Không ghi chép lại những khoản đã chi tiêu.

5. Tiêu xài hoang phí khi cảm thấy tâm trạng không vui.

6. Dùng hết hạn mức của thẻ tín dụng.

nguoi tung quan

7. Không có kế hoạch cho tương lai.

8. Mua hàng bất cứ lúc nào có khuyến mãi.

Thế nên muốn có tiền, hãy biết cách tiết kiệm chi phí.

1. Lên kế hoạch chi tiêu

Bước đầu trong việc tiết kiệm chính là bạn nên lập ra ngân sách chi tiêu chi tiết. Việc lập ngân sách sẽ giúp cho bạn chi tiêu đúng kế hoạch và hạnh mức đã đặt ra, tránh tình trạng tiêu tiền quá mức dẫn đến tâm hụt, vay mượn bên ngoài đều đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Khi bạn lâp ngân sách chi tiêu thì bạn sẽ sử dụng tiền thật hợp lý.

tien

Tập thói quen theo dõi thu chi cá nhân

Sau khi đã lập ngân sách và việc tiếp bạn cần làm đó là nên cố gắng chi tiêu đúng như kế hoạch đặt ra và thường xuyên theo dõi cách khoản chi đó.

Đừng bỏ qua dù đó là những khoản nhỏ nhất.

Lên kế hoạc trước khi mua sắm

Cách tiết kiệm ci tiêu cá nhân hiệu quả chính là lập sẵn danh sách các vật dụng cần mua trước khi đi mua sắm. Việc nay sẽ khiến bạn tiết kiệm thời gian mua sắm và hạn chế việc vung tiền mất kiểm soát.

tien bac

Hạn chế đi ăn ngoài

Việc tổ chức tiệc tùng, liên quan hoặc thường xuyên ăn uống bên ngoài chính là nguyên nhân tiêu tốn tiền bạc.

Hãy tập thói quen chi tiêu cho việc ăn uống sao cho thật hợp lý.

Hạn chế việc vay mượn

Việc vay tiền sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn tạm thời nhưng cũng chính là lý do khiến bạn bị áp lực tài chính nếu chẳng may xoay sở không kịp trả. Thế nên bạn nên hạn chế việc vay tiền hết mức có thể. Nếu buộc phải vay tiền thì cần lên kế hoạch để trả nợ thật sớm.

Không ham mua đồ khuyến mãi

Trước khi mua sắm bạn cần cân nhắc liệu xem những đồ khuyến mãi có thực sự cần thiết không.Dù giá trị của món đồ đó không hề đắt đỏ, nhưng nếu không xài đến thì cũng có thể coi là một sự lãng phí.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link