Nam Em 'cầu cứu' vì sự cố sau đêm Chung kết Miss World Vietnam 2022

( PHUNUTODAY ) - Nam Em lo sợ đồ mà cô đi mượn của NTK bị mất hết trong quá trình vận chuyển.

Việc Nam Em tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, Nam Em chỉ dừng chân ở top 10 và giành hai giải phụ lần lượt là "Người đẹp được yêu thích nhất", "Người đẹp truyền thông". Điều này khiến không ít người nuối tiếc cho cô.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp không khỏi bất lực vì sự cố về trang phục tại đêm Chung kết. Thậm chí cô còn ra tín hiệu cầu cứu tới cư dân mạng và bạn bè thân thiết. Cô lo lắng về việc có nguy cơ mất đồ đi mượn để mang đi thi tại Miss World Vietnam 2022: "Nếu mà đồ nhà thiết kế em mượn đi thi, mà trong quá trình vận chuyển về Sài Gòn nó mất hết thì phải làm sao ạ? Ét o ét".

nam-em-ngoisaovn1-6-ngoisaovn-w1152-h2048

Được biết, sau khi kết thúc hành trình tại Miss World Vietnam 2022, Nam Em đã quyết định sẽ giúp đỡ các em học sinh nghèo bằng số tiền thưởng nhận được từ cuộc thi: "Nam Em xin gửi toàn bộ số tiền thưởng đến các em nghèo vùng cao hiếu học. Nam Em chỉ xin giữ lại nụ cười của gia đình cỏ bốn lá. Một lần nữa xin cảm ơn cuộc thi Miss World Vietnam 2022".

Nam Em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Cô từng tham gia các đấu trường đình đám như: Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 1996. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng.

Vừa qua, khi nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Lương Thùy Linh rằng: "Trên mạng Linh có đọc comment của khán giả bình luận Nam Em tìm kiếm sự nổi tiếng và chưa nghiêm túc với cuộc thi thì không biết Nam Em nghĩ sao về những ý kiến này?". Ngay lập tức, Nam Em đã trả lời rằng: "Thật ra tìm kiếm sự nổi tiếng thì có rất nhiều cách, chúng ta không nhất thiết phải bước vào một cuộc thi giống như đang đi lính vậy. Thật ra ai cũng biết, tham gia cuộc thi Hoa hậu rất là kỷ luật. Không có một con người nổi tiếng nào bước vào môi trường kỷ luật mà chịu nổi hết".

nam-em

Tại đây, Nam Em cũng nhắc về những lỗi lầm của mình trong quá khứ: "Thật sự đối với Nam Em lý do mà vấp phải những cái sai lầm của quá khứ vì mình không ý thức được là mình nổi tiếng, cho nên là mình làm những thứ mà không cần nghĩ tới điều gì xảy ra. Nhiều người nói mình đang tạo drama nhưng không phải, Nam Em cứ ngây thơ với suy nghĩ của mình, mình nghĩ sao mình nói thế, nhưng khi ngồi tại vị trí này, Nam Em cũng đã trải qua nhiều bài học trong cuộc sống. Và thứ Nam Em nhận ra được là chúng ta phải kiểm soát lời nói của mình, bởi những lời tổn thương người khác thì sẽ xảy ra như vậy với chúng ta".

Theo:  xevathethao.vn copy link