Nam thanh niên sốc trước những tiêu chuẩn kén rể của bố mẹ bạn gái

( PHUNUTODAY ) - Ngay lần đầu ra mắt, nam thanh niên sốc khi bố mẹ bạn gái đề cập đến một số tiêu chuẩn kén rể như: “Lương tháng trước 25 tuổi phải trên 10 triệu, vợ phải giữ 80%”, “1 năm phải cho vợ đi du lịch ít nhất 2 lần”,…

Mới đây, chia sẻ của một nam thanh niên về những điều kiện mà bố mẹ bạn gái đề cập ra cho anh gây xôn xao mạng xã hội.

Theo chia sẻ của anh, ngay lần đầu tiên ra mắt, bố mẹ bạn gái đã đề cập ra rất nhiều những yêu cầu như:

“- Lương tháng trước 25 tuổi phải trên 10 triệu, vợ phải giữ 80%

- Trước 30 tuổi phải có ô tô.

- Trước 35 tuổi phải có nhà.

- Đi làm phải nghỉ thứ 7 chủ nhật.

- 1 năm phải cho vợ đi du lịch ít nhất 2 lần.

- Nếu vợ sinh con phải giúp vợ nấu cơm rửa bát giặt quần áo.

- Phải biết chơi 1 môn thể thao, có thể là gym, có thể là đá bóng.

- Không được chơi điện tử vì hại cho sức khỏe.

- Không được thức khuya, sáng phải dậy sớm thể dục thể thao rồi đi làm việc.

- Vợ nói phải nghe, nếu không nghe thì phải giải thích có dẫn chứng cụ thể.

- Khi nào vợ muốn đẻ thì mới đẻ con, còn không thì không được.

- Đồ dùng trong nhà mua thì phải hỏi ý kiến vợ.

- Lễ Tết phải có tiền biếu bố mẹ, nếu không có tiền phải có quà cáp.

- Nhà có lễ gì quan trọng là phải có mặt dù ở đâu.

…”

Sau buổi ra mắt đó, nam thanh niên tự hỏi “không hiểu mình qua nhà người yêu chơi hay như kiểu qua nhà vua Hùng để vua Hùng kén rể vậy?”.

nam-thanh-nien-soc-truoc-nhung-yeu-cau-cua-bo-me-ban-gai-phunutoday.vn

Những tiêu chuẩn kén rể của bố mẹ bạn gái khiến nam thanh niên sốc 

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của nam thanh niên này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Đa số cho rằng bố mẹ bạn gái của nam thanh niên này hơi thực dụng, đòi hỏi quá cao.

C.Q.T. bình luận, “Mấy cái này thì bố mẹ dậy con gái, kiểu để con khắc vào đầu óc mà đi chọn người yêu thôi chứ ai lại kiểu nói nói thế trước mặt cậu bạn trai kia bao giờ?”.

“Mấy cái mục tiêu cứ làm như khuôn mẫu như robot vậy. Đọc đã thấy chán. Tốt cho sức khỏe hay gì không biết, nhưng không tốt cho sự tự do tâm hồn”, N.K. viết.

“Chắc bố mẹ người yêu tưởng cậu như Bill Gates hay Steve Jobs”, H.H. bình luận.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đó là những điều hiển nhiên nam thanh niên phải làm.

“Thực ra trừ điều số 2 và số 3 hơi thực dụng và nhiều người khó có thể làm được ra, còn lại mình thấy đều hợp lý mà. Chơi thể thao có gì khó khăn? Bạn không thể yêu thương vợ? Ngày lễ tết biếu quà bố mẹ là điều hiển nhiên cả 2 bên nội ngoại,... Nói ra thì bảo dài, nhưng toàn những điều không khó và không có gì là vô lý lắm cả”, ý kiến của C.T.

Đồng tình với ý kiến của C.T., bạn D.T.A. cho rằng, “Riêng 3 mục đầu mình thấy hơi quá, còn những cái sau chả có gì quá đáng cả. Riêng đoạn việc nhà mình thấy cả 2 còn cần cùng làm kể cả khi vợ chưa bầu. Cái tâm tưởng lấy vợ về để vợ làm hết việc nhà gánh việc đối nội ngoại còn các ông có mỗi việc kiếm tiền vẫn nhiều nhỉ? Mà có mỗi việc kiếm tiền mà về còn không muốn đưa cho vợ phần nhiều để lo toan cũng đủ thấy như thế nào rồi. Xin lỗi chứ phụ nữ cũng kiếm ra tiền, và yêu nhau kết hôn thì cả 2 bên cùng tự nguyện thôi”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn