Ngã vào xô đựng nước, bé trai 4 tuổi t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Cậu bé được hàng xóm phát hiện khi đã ở trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Tình hình của cháu quá nặng nên bệnh viện đã trả về.

Người lao động đưa tin, chiều ngày 29/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho hay, đơn vị đã tiếp nhận điều trị cho một bé trai 4 tuổi cắm đầu vào xô nước, tử vong.

Được biết, bé trai tội nghiệp sống ở Bà Rịa- Vũng Tàu, té vào xô nước tại nhà không rõ từ lúc nào. Khi hàng xóm phát hiện, bé đã ở trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Cháu bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng hôn mê sâu và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 theo nguyện vọng gia đình. Sau khi bệnh viện xác định tình trạng bệnh nhi quá nặng, không thể điều trị nên gia đình đã đưa cháu về.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tai nạn đuối nước thường xảy ra nhiều với trẻ em, do sự hiếu động của chúng và các sự lo là, chủ quan của người lớn. Từ trường hợp đáng tiếc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng, phòng ngừa các tai nạn sinh hoạt cho con, trong đó có đuối nước.

Đồng thời, các bác sĩ cũng khuyến cáo phương pháp sơ cứu người bị đuối nước đúng cách: Thời điểm vàng sơ cứu là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên tức là trong vòng 1-4 phút đầu tiên khi bị chìm trong nước, đồng thời xử lý tốt các chấn thương kèm theo (đặc biệt là chấn thương đầu cổ và cột sống).

Nguyên tắc thời điểm này là cấp cứu tại chỗ, khẩn trương, đúng phương pháp với mục đích cấp cứu là giải phóng đường thở và cung cấp oxi cho nạn nhân.Đầu tiên, cần đưa nạn nhân ra khỏi nước. Đặt nạn nhân nằm nghiêng, móc hết dị vật, đàm nhớt trong họng để giải phóng đường thở. Nếu nạn nhân bất tỉnh, không tự thở, phải tiến hành cấp cứu tại chỗ.

Trường hợp nếu có 2 người cấp cứu, một người ấn tim ngoài lồng ngực, một người hà hơi thổi ngạt. Kiên trì thực hiện cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh trở lại hoặc cho đến khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Sau sơ cứu ban đầu người bị đuối nước đã tỉnh lại, cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, mục đích xem nạn nhân có bị phù phổi cấp sau khi đuối nước.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link