Nga: Volgograd - Tâm điểm của "góa phụ đen" trước thềm Olympics

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Còn 4 tháng nữa là tới thế vận hội mùa đông năm 2014 được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga. Thế nhưng 2 vụ khủng bố vừa xảy ra ngày 29/12 và ngày 30/12 là lời cảnh tỉnh cho an ninh của Nga trong mùa thế vận hội.

Những người phụ nữ thực hiện đánh bom tự sát thường được gọi là góa phụ đen - tìm cách trả thù cho cái chết của người thân trong gia đình họ ở Bắc Caucasus. Họ đã tiến hành cả thảy 20 vụ tấn công, cướp đi sinh mạng của ít nhất 780 người trong toàn nước Nga kể từ tháng 6/2000, với mức độ tử vong trung bình là 60 người/năm.

Góa phụ đen đã thực hiện vụ đánh bom tự sát ở hai ga tàu điện ngầm tại Mátxcơva vào tháng 3/2010, làm chết 35 người. Góa phụ đen cũng chịu trách nhiệm vụ bắn hạ 2 máy bay chở khách từ sân bay Mátxcơva năm 2009, làm 90 người chết. Một số góa phụ đen cũng tham gia cuộc khủng hoảng bắt giữ con tin trường học tháng 9/2004 ở Beslan, làm ít nhất 335 người chết, trong đó một nửa là trẻ em.

Trước thềm Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Nga tới đây, dường như các góa phụ đen đã tập trung vào Volgograd.

Hôm nay (30/12/2013) hãng tin Russia Today dẫn báo cáo của cơ quan tình huống khẩn cấp cho biết chiếc xe buýt phát nổ sáng nay trên một con đường ở quận Dzerzhinsk, thành phố Volgograd, gần một khu chợ đông đúc.Số người thiệt mạng hiện là 15; và 23 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện.Tại hiện trường, các thi thể nằm rải rác bên chiếc xe. Xe buýt gần như bị cắt làm đôi, tan nát do sức công phá của vụ nổ. Các nguồn tin trong lực lượng hành pháp Nga cho biết căn cứ vào đặc điểm của vụ nổ, đó có vẻ là đánh bom tự sát. Một nhân chứng nữ kể lại: "Có một tiếng bụp, rồi ánh lửa lóe lên, sau đó mọi thứ chìm trong khói". Có nhiều sinh viên trong số các hành khách trên chiếc xe buýt bị tấn công.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ đánh bom xe bus ngày 30/12/2013.

Hôm qua chủ nhật (29/12), một phụ nữ đã thực hiện nổ bom tự sát giết chết 16 người tại cổng một nhà ga xe lửa ở Volvograd. Thông tín viên VOA Jessica Golloher tường thuật rằng vụ tấn công mới nhất ở miền nam nước Nga xảy ra chỉ cách Sochi 650 kilomet về hướng đông bắc. Thành phố Sochi là nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 tới đây.

Ủy ban điều tra liên bang Nga nói rằng kẻ tấn công đi bộ vào nhà ga xe lửa đông người ở Volgograd và kích nổ bom ngay trước máy dò kim khí.

Ông Vladimir Markin, trưởng ủy ban điều tra của Nga nói rằng khối chất nổ tương đương với 10 kg TNT. Ông nói có lẽ đã có nhiều nạn nhân hơn nếu hệ thống bảo vệ tại nhà ga không hữu hiệu. Ông cho biết nhân viên an ninh đã không cho kẻ tấn công đi qua máy dò kim loại để vào bên trong hành lang đợi xe, nơi mà mà vào giờ đó rất đông người vì 3 chuyến xe lửa đến muộn.

Mô tả ảnh.
Nhà ga xe lửa ở Volvograd sau vụ nổ.

Đây là vụ tấn công bằng bom gây chết người thứ nhì thời gian gần đây trong thành phố này với khoảng 1 triệu dân này. Hồi tháng 10, một phụ nữ tấn công tự sát kích nổ bom tại một trạm xe buýt, giết chết 6 người.

Volgograd nằm cách thành phố Sochi khoảng 650 km về hướng đông bắc. Sochi là nơi sắp diễn ra Thế vận hội mùa đông một dự án được Tổng thống Nga Vladimir ưa thích.

Trong một video tải lên mạng, Doku Umarov, thủ lãnh nhóm chủ chiến Checnya kêu gọi các phiến quân sử dụng võ lực tối đa để ngăn ông Putin tiến hành Thế vận hội. Ông Putin vẫn nói rằng thế vận hội sẽ an toàn và điện Kremli đã vận dụng mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Thành phố Sochi nằm gần vùng Caucasus đầy bất ổn, ở mạn nam của nước Nga. Vùng đất này đã chứng kiến cảnh bạo động trong hơn 1 thập niên nay khi các thành phần nổi dậy tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo. Các cuộc tấn công hầu như xảy ra hàng ngày nhắm vào cảnh sát và các viên chức trong vùng. Những người chỉ trích qui trách tình trạng bạo động là do chính phủ Nga đàn áp giới bất đồng chính kiến.

Người ta tin rằng vụ tấn công tại nhà ga xe lửa hôm Chủ nhật là vụ đẫm máu nhất trong 3 năm qua. Năm 2011, 37 người bị giết khi các phần tử nổi dậy tấn công bằng bom một phi trường ở Moscow.

Chưa có phe nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên giới hữu trách tìm thấy thủ cấp của kẻ thực hiện vụ nổ bom và đã xác định bà đến từ Dagestan, một nước cộng hòa ở Bắc Caucasus, một vùng nhiều bất ổn.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul gửi lời chia buồn đến các nạn nhân đã qua đời và bị thương trong trường hợp mà ông gọi là tấn công khủng bố.

Hôm thứ sáu, 3 người đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công khác trong thành phố Pyatigorsk, cách Volgograd khoảng 270 kilomet về hướng đông.

Trước đó, vào tháng 10/2013, vụ nổ xảy ra vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) tại thị trấn Chyrvonaarmeiski, thành phố Volgograd. Trên xe buýt khi đó có khoảng 50 người. Vụ nổ đã khiến 6 người thiệt mạng và 28 người bị thương, trong đó có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ đánh bom tự sát là Naida Asiyalova, một phụ nữ trẻ 30 tuổi đến từ Dagestan, khu vực Bắc Caucasus, trung tâm của những cuộc bạo loạn.

Mô tả ảnh.
Vụ đánh bom xe bus hồi tháng 10.

Thành phố Volgograd có khoảng 1 triệu dân, nằm cách thành phố Sochi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 690 km về phía Đông Bắc và cách thủ đô Moscow khoảng 900 km về phía Nam.

Đây là khu vực đa sắc tộc và đặc biệt bất ổn của Nga, nơi các nhóm chiến binh thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức, cảnh sát và dân thường.

Vụ đánh bom nêu bật những khó khăn và thách thức an ninh mà Nga sẽ phải đối mặt để thực hiện cam kết của mình về 1 thế vận hội “an toàn nhất trong lịch sử”. Chính phủ Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh lính, cảnh sát và nhân viên an ninh để đảm bảo thành công cho thế vận hội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn