Ngân hàng Nhà nước "tham công tiếc việc" giữ đấu thầu vàng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hết phiên thứ 57 liên tiếp, người dân cả nước cũng tin rằng NHNN sẽ không đấu thầu vàng nữa, sứ mệnh đã hoàn tất.

Gần đây, khi biên độ chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước được thu hẹp về ngưỡng 2 đến 2,5 triệu đồng/lượng, TS Lê Xuân Nghĩa đã khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên ngừng đấu thầu vàng. Nếu không, cứ tiếp tục đấu thầu vàng NHNN sẽ lãnh đủ. Đây có thể là thời điểm phù hợp để NHNN “rút chân” khỏi hoạt động này. Bởi có thể nếu kéo dài tình trạng đấu thầu NHNN sẽ rơi vào thế kẹt khi luôn phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đứng ra cân bằng thị trường. Chưa kể, nếu giá vàng thế giới tăng giảm đột biến tổ chức này sẽ phải đối mặt với những rủi ro…

Hết phiên thứ 57 liên tiếp, người dân cả nước cũng tin rằng NHNN sẽ không đấu thầu vàng nữa, sứ mệnh đã hoàn tất. Tuy nhiên, mới đây ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vừa lên tiếng rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào thì NHNN vẫn không từ bỏ trận địa vàng.

Trước lời nói chưa biết thế nào thì đúng như lời ông Huy nói NHNN vẫn tiếp tục đấu thầu vàng. Sau 2 tuần tạm ngưng dường như để nghe ngóng thị trường, sáng 12/9, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu bán vàng miếng phiên thứ 58 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 19.900 lượng trên tổng số 20.000 lượng chào thầu.

Theo thống kê, một lượng vàng khổng lồ được "bơm" qua các phiên đấu thầu với giá bán đều cao hơn so với giá thế giới, thậm chí nhiều phiên còn cao hơn giá ngoài thị trường. Chính vì thế mà trải qua 57 phiên đấu thầu vàng, với 1.622.000 lượng vàng chào bán, NHNN đã bán được 1.517.200 lượng, tương đương khoảng 58,3 tấn, và hút khoản tiền từ lưu thông về khoảng 57.000 tỷ đồng ước tính NHNN thu lãi khoảng 6.500 tỷ đồng.

Lời lớn NHNN thích buôn vàng hơn làm quản lý

Đáng lưu ý, trong các phiên đấu thầu, giá trúng thầu thường cao hơn so với giá vàng thế giới từ 4 – 5 triệu đồng/lượng, cá biệt có những phiên khoảng cách chênh lệch lên gần 7 triệu đồng/lượng dù rằng cũng có những phiên đấu thầu giá chỉ cao hơn thế giới chưa đầy 2 triệu đồng/lượng. Thế mới thấy doanh số kinh doanh khủng từ việc đấu thầu vàng. 

Trong khi đó, theo Luật NHNN điều 4 quy định rõ hoạt động của NHNN nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng... quản lý hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng.

Dường như, ngoài chức năng chính của mình, Ngân hàng Nhà nước vẫn "tham công tiếc việc" vẫn đấu thầu để bình ổn thị trường vàng?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn