Nghi bị chập điện, 4 người trong gia đình tử vong

( PHUNUTODAY ) - Vụ việc xảy ra vào tối 15/8, tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Theo lãnh đạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), khoảng 21h ngày 15/8, tại xã Kiền Bái (Thủy Nguyên) nghi xảy ra vụ chập cháy điện khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một người dân gần nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra tại gia đình ông N.V.H (thôn 3 xã Kiền Bái). Tối 15/8, gia đình ông H. vừa ăn cơm xong thì ông H. đi sang nhà người quen. Ở nhà còn 4 người, trong đó người cháu gái đang mang thai.

Ảnh minh hạo

Ảnh minh hạo

Nguyên nhân vụ việc được cho là do người cháu ông H. cắm điện vào máy tính xách tay gây chập điện. Sự việc khiến 4 người trong gia đình tử vong. Nạn nhân gồm chủ nhà là bà Thúy (51 tuổi), con gái và con rể và Thúy, 1 người cháu đang mang thai.

Tương tự, vào khoảng 22h 40 ngày 5/12/2020, người dân tổ 13, ấp Phú Quới, xã Phú Thành phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà ông Trần Văn Thu (63 tuổi), nên huy động nhiều người xung quanh dập lửa, đồng thời điện thoại báo cơ quan chức năng.

Do nhà gỗ, mái tôn nên ngọn lửa bùng phát cao và nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong đám cháy. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy do chập điện, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Thu. Vào thời điểm xảy ra cháy ông Thu đang ở nhà.

Hồi tháng 6/2021 tại Quảng Ngãi cũng xảy ra trường hợp tương tự. Khoảng  0h52 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi nên đã huy động 6 xe chữa cháy và 52 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 3h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm 4 người trong 1 gia đình tử vong, bước đầu xác định do chết ngạt, gồm vợ chồng anh Bùi Phước T. (SN 1986, quê phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), chị Bùi Thị Thu Th. (SN 1987, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) và 2 người con là Bùi Phước T. (SN 2015), Bùi Phước Đ. (SN 2018).

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do chập điện.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link