Người có mệnh khổ có 3 biểu hiện rất rõ ràng, nỗ lực bao nhiêu cũng không được đền đáp xứng đáng

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người lúc nào thích khoa trương, hiển thị bản thân, cũng có người lại cứ muốn làm tổn hại, trách móc bản thân. Vốn dĩ thì tốt hay xấu đều là của bạn, cuộc đời đó là của bạn, chẳng ai có nguyện ý nghe hay để tâm cả.

Phàn nàn về gia đình

Trong nhà chuyện tốt xấu gì cũng đừng nên nói ra. Ngày ngày cứ oán trách chồng không tốt, vợ thì lười, con cái kém cỏi, nhà chồng tệ bạc. Một khi đã nói ra rồi thì bạn chẳng thể rút lại được nữa.

Đừng nghĩ nói ra sẽ được người khác cảm thông, thấu hiểu. Cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo, chẳng qua người ta không nói vì chẳng muốn thiên hạ đồn thổi mà thôi.

Thế nên việc của chúng ta là nên nhìn vào cái phúc, bớt nhìn cái xấu, bất hạnh của cuộc đời.

Đừng nghĩ nói ra sẽ được người khác cảm thông, thấu hiểu. (ảnh minh họa)

Đừng nghĩ nói ra sẽ được người khác cảm thông, thấu hiểu. (ảnh minh họa)

Khi một người trong tâm lúc nào tràn đầy sự lạc quan, hi vọng thì hạnh phúc sớm muộn cũng mỉm cười với bạn. Càng oán hận thì các vấn đề sẽ càng phức tạp.

Nhà là nơi bình yên, là cội nguồn của hạnh phúc. Thế nên hãy trân trọng.

Xem thường chính bản thân mình

Nhiều người lúc nào thích khoa trương, hiển thị bản thân, cũng có người lại cứ muốn làm tổn hại, trách móc bản thân. Vốn dĩ thì tốt hay xấu đều là của bạn, cuộc đời đó là của bạn, chẳng ai có nguyện ý nghe hay để tâm cả.

Nhà là nơi bình yên, là cội nguồn của hạnh phúc. Thế nên hãy trân trọng. (ảnh minh họa)

Nhà là nơi bình yên, là cội nguồn của hạnh phúc. Thế nên hãy trân trọng. (ảnh minh họa)

Nếu một người thường xuyên oán trách, phàn nàn về những khuyết điểm của bản thân thì chắc chắn không thể tạo ra ưu điểm cho bản thân mình.

Khiêm tốn chính là đức tính tốt đẹp, việc khoe mẽ về bản thân thì sớm muộn cũng khiến chính mình tự cao, tự đại. Khiêm tốn không đồng nghĩa với việc phủ nhận bản thân, khiêm tốn thái quá lại chính là tự ti, ở đây cũng sẽ phủ nhận bản thân, không có sự tự tin.Sống ở đời, cần phải biết điểm thiếu sót để học hỏi, nhưng cũng cần phải trân quý những gì của bản thân.

Có nhiều người, rất thích chỉ trích, nói xấu người khác. Trong cuộc trò chuyện, có thể bàn luận đến cả những người bản thân chẳng quen biết. (ảnh minh họa)

Có nhiều người, rất thích chỉ trích, nói xấu người khác. Trong cuộc trò chuyện, có thể bàn luận đến cả những người bản thân chẳng quen biết. (ảnh minh họa)

Thích nói xấu người khác

Có nhiều người, rất thích chỉ trích, nói xấu người khác. Trong cuộc trò chuyện, có thể bàn luận đến cả những người bản thân chẳng quen biết.

Người nói thì cứ mải nói, người nghe thì lại bị tổn thương. Lời nói chẳng mất tiền mua, thế nên ăn nói gì cũng phải biết giữ lại 3 phần, bất kể là nói trước mặt hay nói sau lưng thì cũng phải ít nói những điều xấu, kẻo tự chuốc họa cho chính mình.“Ngồi lê đôi mách”, nói nhiều đôi khi lại nói dở, rất nhiều họa là từ miệng mà ra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link