Người ''dại'' nhất trần đời sẽ có đặc điểm này: Tự tay làm hao mòn phúc khí

18:30, Thứ năm 26/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Người thông minh sẽ biết bỏ qua lợi nhỏ, để dành được lợi lớn. Còn người "ngu dại", sẽ chỉ tham chấp những cái nhỏ nhặt và bỏ lỡ những thứ lớn lao hơn.

Lấy nhỏ bỏ lớn

Cuộc sống này chớ muốn nhanh, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn chẳng thành. Con người sống trên đời này nếu như quá tham lam, ham những lợi nhỏ thì chắc chắn là không thể có được phúc lộc.

Nếu chỉ quan tâm đến cái lợi nhỏ thì cơ hội kiếm được cái lợi lớn hơn ở tương lai sẽ bị bỏ qua. Nếu chăm chỉ nghĩ về hiện tại thì chẳng còn đủ thời gian nhìn xa trông rộng.

Nếu chỉ quan tâm đến cái lợi nhỏ thì cơ hội kiếm được cái lợi lớn hơn ở tương lai sẽ bị bỏ qua (ảnh minh họa)

Nếu chỉ quan tâm đến cái lợi nhỏ thì cơ hội kiếm được cái lợi lớn hơn ở tương lai sẽ bị bỏ qua (ảnh minh họa)

Người thông minh sẽ biết bỏ qua lợi nhỏ, để dành được lợi lớn. Còn người "ngu dại", sẽ chỉ tham chấp những cái nhỏ nhặt và bỏ lỡ những thứ lớn lao hơn.

Để thành công, thái độ và khả năng phải bình đẳng:

Hãy có cho mình sự bền bỉ, nỗ lực, dù tường chừng là thất bại vô vọng thì cũng có thể biến thành thành công sáng chói.

Để thành công, thái độ và khả năng phải bình đẳng (ảnh minh họa)

Để thành công, thái độ và khả năng phải bình đẳng (ảnh minh họa)

Cái chúng ta thiếu nhiều nhất là ý chí chứ không phải sức mạnh.

Chúng ta có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

Để thành công, hãy chớp nhanh cơ hội, đừng chần chừ.

Không chuẩn bị chu đáo là sự thất bại.

Để thành công, hãy chớp nhanh cơ hội, đừng chần chừ. (ảnh minh họa)

Để thành công, hãy chớp nhanh cơ hội, đừng chần chừ. (ảnh minh họa)

Điều quan trọng nhất là bạn trở thành ai chứ không phải bạn đạt được những gì.

Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, vỗn dĩ người ta già đi vì chẳng dám theo đuổi ước mơ của mình.

Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

Để thành công thì thái độ và khả năng cần bình đẳng. Nếu chênh lệch 1 thứ, sẽ trắc trở vô cùng.

Chúng ta thường không biết quý trọng những thứ đạt được quá dễ dàng, để rồi đánh mất những thứ lớn lao.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: