Người đặt tên quốc hiệu Việt Nam và lời sấm truyền 300 năm đầy bí ẩn

19:36, Thứ hai 27/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Lời sấm truyền về việc vua Gia Long đặt tên quốc hiệu nước ta là Việt Nam đã truyền miệng qua các thế hệ, làm nổi da gà vì ý nghĩa lịch sử sâu sắc đã tồn tại từ 300 năm trước.

Dân tộc ta luôn tự hào về hai tiếng "Việt Nam". Thực chất tên gọi này đã được đặt đầu tiên bởi hoàng đế Gia Long, vào năm 1802 khi mới lên ngôi. 

Lời sấm truyền về tên gọi

Lời sấm truyền về tên gọi "Việt Nam" từ thời xưa

Lời sấm truyền về tên gọi "Việt Nam" từ thời xưa thường được liên kết với sự độc lập, tự chủ và lòng yêu nước của dân tộc. Một trong những sấm truyền phổ biến nhất là câu chuyện về việc vua Gia Long đặt tên quốc gia mới thành "Việt Nam".

Theo truyền thống, sau khi Gia Long lên ngôi vua và củng cố triều đình, ông quyết định đặt tên cho quốc gia mới nhằm thể hiện sự đoàn kết và tự hào dân tộc. Ông lựa chọn "Việt" để tôn vinh sự thống nhất của dân tộc, và "Nam" để chỉ phạm vi lãnh thổ ở phía Nam.

Sự chọn lựa này đã trở thành một phần của sử sách và truyền thống dân tộc, gợi lên tinh thần tự do, độc lập và lòng yêu nước. Lời sấm truyền này thường được truyền miệng qua các thế hệ, giữ cho tên gọi "Việt Nam" mang trong mình một ý nghĩa lịch sử sâu sắc và tinh thần quốc gia vững mạnh.

Tên gọi "Việt Nam" không chỉ là một cái tên mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và tự hào dân tộc. Nó không chỉ là một từ ngữ mà còn chứa đựng một phần nào đó trong dấu ấn của lịch sử, là câu chuyện về sự đấu tranh, về lòng yêu nước và tinh thần tự do. Đây là một tên gọi được đánh giá cao và coi trọng bởi người Việt, là biểu tượng của sự thống nhất và lòng yêu nước.

Trong năm tiếp theo, hoàng đế Gia Long muốn đặt tên quốc gia của mình là "Nam Việt". Tuy nhiên, ý định này không thành vì lo ngại sự nhầm lẫn với quốc gia "Nam Việt" của Triệu Đà từ thời cổ. Sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục qua thư từ, cuối cùng tên gọi "Việt Nam" đã được chấp nhận.

Vào tháng 2 năm 1804, hoàng đế Gia Long đã phát hành chiếu thư công bố tên mới của đất nước là Việt Nam. Từ đó, tên gọi này đã được sử dụng trong suốt 34 năm dưới thời kỳ của triều đình nhà Nguyễn, từ năm 1804 đến năm 1838. Sau đó, dưới thời vua Minh Mạng, quốc hiệu đã được thay đổi thành "Đại Nam". Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố nền độc lập của đất nước và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ đó tên gọi "Việt Nam" được nhắc đến một cách rộng rãi và thiêng liêng nhất.

Vào tháng 2 năm 1804, hoàng đế Gia Long đã phát hành chiếu thư công bố tên mới của đất nước là Việt Nam.

Vào tháng 2 năm 1804, hoàng đế Gia Long đã phát hành chiếu thư công bố tên mới của đất nước là Việt Nam.

Do đó, vào năm 1804, tên chính thức của đất nước chúng ta là Việt Nam đã được thiết lập. Tuy nhiên, cụm từ này đã được sử dụng từ rất lâu trước đó, không chỉ trong lịch sử mà còn trong văn hóa và tri thức dân tộc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mộc
Từ khóa: